Hỗ trợ Hà Nội tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người cao tuổi, người có bệnh nền

Hải Yến, icon
07:58 ngày 16/09/2021

VTV.vn - Để đảm bảo an toàn tiêm chủng, kịp thời xử trí cấp cứu có thể xảy ra đối với nhóm người cao tuổi và người có bệnh lý nền, Bệnh viện Bạch Mai đã vào cuộc hỗ trợ Hà Nội.

Những ngày qua, cùng với các bệnh viện tuyến trung ương, Bệnh viện Bạch Mai đã huy động gần 1.000 cán bộ, nhân viên y tế hỗ trợ Hà Nội để đảm bảo việc tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 diễn ra một cách an toàn.

Không để nhóm người cao tuổi, người có bệnh lý nền phải di chuyển khó khăn, các y bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai đã đến tận các điểm tiêm chủng ở các quận. Tại đây, các bước tư vấn, khám sàng lọc, xét nghiệm, tiêm chủng, theo dõi sau tiêm đều được các y bác sĩ của bệnh viện trực tiếp phụ trách. Đặc biệt, bệnh viện đã thiết lập kíp cấp cứu tại chỗ để xử trí các tình huống có thể xảy ra khi tiêm vaccine.

Hỗ trợ Hà Nội tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người cao tuổi, người có bệnh nền - Ảnh 1.

GS.TS. Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ: "Chúng tôi đã được tập huấn rất kỹ ngay từ đầu dịch, cập nhật kiến thức đảm bảo kỹ năng tiêm vaccine, lấy mẫu xét nghiệm, các kỹ năng kiểm soát nhiễm khuẩn để đảm bảo không lây nhiễm chéo và đặc biệt là cử các thầy thuốc có kinh nghiệm nhiều năm đi cùng để đảm bảo việc tiêm an toàn, xử lý các tình huống xảy ra, kể cả sốc phản vệ".

Hỗ trợ Hà Nội tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người cao tuổi, người có bệnh nền - Ảnh 2.

Không chỉ siết chặt các quy trình tiêm chủng, việc lựa chọn thời gian tiêm vaccine cho nhóm đối tượng ưu tiên này cũng được nghiên cứu kỹ lưỡng. Ông Đoàn Văn Việt, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết: Tất cả người cao tuổi và người có bệnh nền nặng được triển khai tiêm vào chiều tối. Qua thực tế triển khai, chúng tôi thấy buổi tối làm thì phù hợp với tình trạng sức khoẻ, của người cao tuổi, vì thời tiết mát, các cụ được con cháu đưa ra cũng rất tiện".

Những buổi tiêm chủng đặc biệt này thường kéo dài đến đêm, đảm bảo tiêm tối đa cho những người cao tuổi và người có bệnh lý nền trên địa bàn quận. Với sự hỗ trợ chuyên môn từ các y bác sĩ của các bệnh viện tuyến trung ương, tốc độ tiêm phủ vaccine đang ngày càng cải thiện. Chiế dịch cũng thiết thực hơn khi triển khai tiêm được cho nhóm những người cao tuổi, người có bệnh nền.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục