Hoa mắt, chóng mặt vì khối u... trong tim

Linh Chi, icon
08:30 ngày 14/10/2020

VTV.vn - Vô tình phát hiện bệnh nguy hiểm chỉ qua biểu hiện chóng mặt, hoa mắt, xay xẩm… người đàn ông đã được can thiệp gắp lấy khối u nhầy nhĩ trái trong tim.

Theo lời kể của ông N.V.Q. (sinh năm 1964), khi đang ngồi uống cà phê với bạn, bỗng dưng ông cảm thấy choáng váng, chóng mặt, xây xẩm không thấy đường. Ban đầu, ông nghĩ rằng mình bị say cà phê, nhưng sau đó các triệu chứng nặng dần nên ông được người thân chở đến Bệnh viện quận Thủ Đức để thăm khám.

Bệnh nhân được nhập Khoa Nội thần kinh trong tình trạng đau đầu, hoa mắt, chóng mặt cùng các triệu chứng của tổn thương thần kinh trung ương (giật nhãn cầu) nên bác sĩ đã nhanh chóng tầm soát nguyên nhân.

Kết quả MRI sọ não cho thấy: Bệnh nhân có nhiều ổ nhồi máu não bất thường rải rác 2 bán cầu tiểu não, đồi thị kèm với các bệnh lý khác như bệnh tim thiếu máu cục bộ, tăng huyết áp. Siêu âm tim phát hiện có khối u nhầy nhĩ trái, di động.

Sau khi hội chẩn, bệnh nhân được chỉ định mổ cắt bỏ u nhầy nhĩ trái khẩn cấp.

Hoa mắt, chóng mặt vì khối u... trong tim - Ảnh 1.

Các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành làm liệt tim, mổ tim với sự trợ giúp của máy tim phổi nhân tạo. Trong khi mổ, thấy khối u xốp, bở, có kích thước khoảng 2x3cm nên đã tiến hành cắt và gắp bỏ khối u ra ngoài. Ca phẫu thuật diễn ra trong vòng 3 tiếng đồng hồ đã thành công tốt đẹp.

Sau mổ, bệnh nhân hồi phục rất tốt, không còn cảm thấy hoa mắt, chóng mặt hay ép tim. Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) sau mổ tổn thương nhu mô não đã hồi phục.

Theo các bác sĩ, khác với các khối u thường bắt nguồn từ nơi khác di căn tới tim, u nhầy nhĩ phát triển từ vách chia đôi của tâm nhĩ phải và trái, 90% thường gặp trong nhĩ trái. U mềm, không có vỏ bao rõ rệt, dễ vỡ và có thể xuất huyết bên trong. Đây là u hiếm, lành tính nhưng lại gây những biến chứng vô cùng nguy hiểm cho người mắc phải nếu không được can thiệp sớm để lấy ra ngoài trước khi khối u vỡ.

Khi vỡ, u có thể trôi theo dòng máu đến các cơ quan khác của cơ thể làm tắc mạch máu như tắc mạch chi, tắc mạch nội tạng, tắc dòng máu qua van 2 lá gây nhồi máu cơ tim, đột tử. Đặc biệt nếu khối u chạy lên não sẽ gây tắc mạch máu não còn gọi là tai biến mạch máu não hay đột quỵ với nguy cơ tàn tật và tử vong cao.

Cho đến nay, vẫn chưa thể xác định được nguyên nhân gây bệnh cụ thể, mặc dù khoảng 10% mắc bệnh là do yếu tố di truyền. Nữ giới có nguy cơ mắc u nhầy nhĩ trái cao gấp 2 lần so với nam giới.

Thông thường, bệnh chỉ được phát hiện khi đã có biến chứng (tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim, ho ra máu, phù phổi cấp…). Hoặc bệnh được phát hiện tình cờ qua siêu âm, kiểm tra khám tổng quát. Chính vì vậy, người dân cần phải khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các bệnh lý tiềm ẩn. Những triệu chứng nhẹ thường bị bỏ qua như đau đầu, chóng mặt, hoa mắt… lại có thể là những biểu hiện của các căn bệnh nguy hiểm như trên, để lại hậu quả khó lường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục