Hơn 1 tỷ người bị cao huyết áp trên thế giới

Mi Bình (Ban Thời sự), icon
11:50 ngày 18/11/2016

VTV.vn - Thế giới hiện có 1,13 tỷ người sống chung với bệnh cao huyết áp, chủ yếu tập trung tại châu Á và châu Phi.

Ảnh minh họa.

Theo kết quả do Đại học Hoàng gia London, Anh công bố trên tờ Lancet ngày 17/11, số người bị huyết áp cao đã tăng gần gấp đôi sau 40 năm, tính từ năm 1975 đến nay.

Ở hầu hết các nước, đàn ông dễ bị cao huyết áp hơn phụ nữ. Trung Quốc, Ấn Độ là hai quốc gia có số bệnh nhân bị cao huyết áp đáng báo động với lần lượt 226 triệu và 220 triệu người được ghi nhận.

Tổ chức Y tế thế giới ước tính huyết áp cao gây ra 7,5 triệu cái chết mỗi năm, tương đương 13% ca tử vong trên toàn cầu. Cao huyết áp đang dần trở thành mối đe dọa nguy hiểm hơn cả béo phì và tiểu đường, bởi có thể dẫn đến đột quỵ, bệnh tim mạch, bệnh thận.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục