Hơn 4.000 nhà thuốc đã được kết nối

Kim Xuân (Ban Thời sự), icon
02:21 ngày 24/08/2018

VTV.vn - Hơn 4.000 cơ sở cung ứng thuốc thuộc 25 tỉnh, thành phố đã được kết nối liên thông.

Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai ứng dụng công nghệ thông tin kết nối các cơ sở cung ứng thuốc, tổ chức sáng 24/8 tại tỉnh Hưng Yên. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết việc phối hợp với Tập đoàn Viettel xây dựng hệ thống công nghệ thông tin, kết nối các cơ sở cung ứng thuốc sẽ giúp cơ quan chức năng kiểm soát việc kê đơn, mua bán thuốc theo đơn, kiểm soát xuất xứ, nguồn gốc, chất lượng, hạn sử dụng, giá thuốc mua vào, bán ra ở mỗi nhà thuốc trên toàn quốc.

Hơn 4.000 nhà thuốc đã được kết nối - Ảnh 1.

Người dân cũng có thể dễ dàng tra cứu thông tin của mỗi loại thuốc nhờ một kho dữ liệu dược quốc gia được cập nhật đầy đủ, liên tục.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo thời gian tới hệ thống cần phải được kết nối với hồ sơ quản lý sức khỏe toàn dân, còn hiện nay cần góp phần chấn chỉnh tình trạng bán thuốc không theo đơn, lạm dụng kháng sinh đang diễn ra phổ biến.

Nối mạng hệ thống nhà thuốc  để tăng cường giám sát Nối mạng hệ thống nhà thuốc để tăng cường giám sát

VTV.vn - Đây được xem là giải pháp mới hữu hiệu để truy xuất nguồn gốc thuốc, chấn chỉnh tình trạng bán thuốc không theo đơn.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục