Hơn 5 giờ nối bàn chân bị cắt rời cho bệnh nhân bị tai nạn lao động

Tuấn Bảo, icon
09:38 ngày 05/06/2018

VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên vừa phẫu thuật thành công nối phần chân bị đứt rời cho một bệnh nhân bị tai nạn lao động.

Bàn chân của bệnh nhân bị máy cắt cỏ cắt rời

Bệnh nhân Lù Văn Ư. (sinh năm 1974, trú tại Pú Tửu A, Thanh Xương, Điện Biên), nhập viện lúc 17h15 ngày 2/6, trong tình trạng chấn thương nặng chân trái do máy cắt cỏ cắt rời chân. Bệnh nhân nhanh chóng được hội chẩn lãnh đạo, khoa Cấp cứu, khoa Chấn thương Chỉnh hình - Bỏng, khoa Gây mê Phẫu thuật thống nhất chẩn đoán Sốc chấn thương/Vết thương đứt rời 1/3 dưới cẳng chân trái do tai nạn sinh hoạt.

Hơn 5 giờ nối bàn chân bị cắt rời cho bệnh nhân bị tai nạn lao động - Ảnh 1.

Các bác sĩ tiến hành nối phần chân bị cắt rời cho bệnh nhân

Sau 15 phút nhập viện, bệnh nhân nhanh chóng được tiến hành phẫu thuật nối lại phần chi thể đứt rời. Các bác sĩ đã tiến hành nối kết hợp xương, nối mạch máu thần kinh, gân, cơ. Thời gian phẫu thuật kéo dài 5 giờ.

Hơn 5 giờ nối bàn chân bị cắt rời cho bệnh nhân bị tai nạn lao động - Ảnh 2.

Bàn chân sau nối của bệnh nhân

Sau phẫu thuật 30 phút, chân bệnh nhân đã hồng ấm, mạch mu chân bắt được. Bệnh nhân được chuyển về khoa Chấn thương Chỉnh hình Bỏng tiếp tục điều trị bằng kê cao chân, dùng kháng sinh và chống đông liều cao. Sau 2 ngày điều trị, bàn chân của bệnh nhân hồng ấm, mạch mu chân rõ, ngón chân vận động được, SPO2= 91%.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục