Hungary là nước EU đầu tiên tiêm vaccine Sputnik V của Nga

An Ngọc, icon
01:40 ngày 14/02/2021

VTV.vn - Hungary là nước EU đầu tiên tiêm vaccine Sputnik V của Nga, trước khi được Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu thông qua.

Nguồn: Reuters

Hungary sẽ sớm bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 cho những người không mắc bệnh mãn tính bằng vaccine Sputnik V của Nga. Như vậy, Hungary sẽ trở thành quốc gia đầu tiên thuộc Liên minh châu Âu (EU) sử dụng vaccine này.

2.800 liều vaccine Sputnik V đầu tiên sẽ được triển khai những người đã đăng ký tiêm chủng. Với mục đích đảm bảo an toàn tối đa, những người mắc bệnh mãn tính sẽ không được tiêm.

Cơ quan quản lý dược phẩm của Hungary đã cấp phép sử dụng vaccine Sputnik V trong trường hợp khẩn cấp thay vì chờ Cơ quan Dược phẩm Châu Âu (EMA) cấp phép.

Ngoài ra, Hungary cũng đã phê duyệt vaccine COVID-19 của công ty dược phẩm Trung Quốc Sinopharm.

Hungary - đất nước với khoảng 10 triệu dân - dự kiến ​​sẽ nhận được 600.000 liều vaccine Sputnik V và nửa triệu liều vaccine khác của Sinopharm trong tháng này, có khả năng cho phép nước này đẩy nhanh chương trình tiêm chủng bất chấp sự chậm trễ trong việc giao vaccine của phương Tây.

Các nước EU cho đến nay hầu như phụ thuộc hoàn toàn vào vaccine của Pfizer-BioNTech.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục