Hướng dẫn xử trí khi trẻ em uống nhầm hóa chất nguy hiểm đến tính mạng

VTV9, icon
10:44 ngày 29/03/2018

VTV.vn - Dưới đây là những hướng dẫn của bác sỹ chuyên khoa về phương pháp xử lý trong trường hợp trẻ em uống nhầm hóa chất.

Theo các bác sĩ, nếu trẻ uống nhầm hóa chất, người lớn nên tìm hiểu trẻ đã uống nhầm chất gì. Nếu chất uống nhầm là hóa chất không bay hơi, khi phát hiện trẻ bị sặc, cần giúp bé nôn ra bằng cách dùng một miếng vải nhỏ bọc vào đầu ngón tay, đặt nhẹ vào nửa bên trong của lưỡi để kích thích cho bé nôn. Sau khi bé nôn ra, cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để xử lý.

Nếu trẻ uống phải chất bay hơi như: nước rửa sơn móng tay, xăng, dầu, việc nôn ra có thể khiến hơi của hóa chất tác động xấu hơn đến trẻ. Lúc này, người nhà nên đưa trẻ đến bệnh viện cấp cứu kịp thời, không nên sơ cứu tại nhà, tránh mất đi thời gian vàng để cứu trẻ.

Để đảm bảo an toàn cho trẻ, tuyệt đối không đựng hóa chất trong vỏ chai nước ngọt, nước suối trong tầm tay của trẻ; trang bị kiến thức thực hành sơ cứu tai nạn cho cha mẹ và giáo viên để có thể xử lý kịp thời nếu chẳng may xảy ra sự cố.

Mới đây, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) vừa điều trị thành công cho một trường hợp uống nhầm hóa chất khá thương tâm. Trước đó vài ngày, Bệnh viện Nhi đồng 1 cũng tiếp nhận một bệnh nhi được đưa vào cấp cứu do uống nhầm xăng. Được biết, bé tự chơi trước nhà không có người lớn trông coi. Bệnh nhi này hiện vẫn đang được điều trị tích cực. Tuy nhiên, các bác sỹ cho biết, dù được cứu sống, những hậu quả do việc uống nhầm hóa chất gây ra vẫn có thể gây ảnh hưởng cho trẻ suốt đời.

Thêm một trường hợp trẻ uống nhầm hóa chất Thêm một trường hợp trẻ uống nhầm hóa chất

VTV.vn - Lại có thêm một trường hợp uống nhầm hóa chất xảy ra khiến một trẻ phải nhập viện.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục