Húp vội bát cháo lòng, người phụ nữ bị xương lợn rơi vào phế quản

Tuấn Bảo, icon
08:00 ngày 24/06/2020

VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á (Vĩnh Long) vừa thực hiện nội soi gắp dị vật là mảnh xương lợn nằm ở thùy dưới phế quản phổi phải cho nữ bệnh nhân 57 tuổi ở Đồng Tháp.

Bệnh nhân cho biết: Khoảng 6 ngày trước, khi đang ăn cháo lòng, do có khách đến nên bệnh nhân đã húp vội và vô tình nuốt phải xương lợn. Sau đó, bệnh nhân có biểu hiện sặc và ho khạc ra được mảnh xương nhỏ.

Tuy nhiên, tình trạng ho kéo dài không khỏi, bệnh nhân đã khám và uống thuốc tại địa phương nhưng tình trạng vẫn không thuyên giảm.

Tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, qua khai thác bệnh sử, các bác sĩ chỉ định cho bệnh nhân nội soi phế quản. Quá trình nội soi cho thấy dị vật là mảnh xương nằm ở phế quản phải có kích thước lớn 2x2cm.

Húp vội bát cháo lòng, người phụ nữ bị xương lợn rơi vào phế quản - Ảnh 1.

Các bác sĩ đã tiến hành gắp dị vật bằng dụng cụ chuyên dụng. Sau khi mảnh xương được gắp ra ngoài, cổ họng bệnh nhân không còn cảm giác đau rát và khó chịu.

Theo các bác sĩ, nếu để xương hoặc dị vật lâu ngày trong phế quản sẽ gây nên ổ viêm nhiễm dẫn đến những biến chứng nặng nề như: gây xẹp phổi, mất chức năng hô hấp phổi hoặc thậm chí tử vong.

Do đó, các bác sĩ khuyến cáo: Khi gặp phải những trường hợp hóc dị vật, người dân nên đến ngay cơ sở y tế để được soi phế quản nhanh chóng, giúp kịp thời xử lý dị vật nhằm tránh nguy hiểm đến tính mạng và sức khỏe.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục