Hy hữu: Gắp hạt thóc trong bàng quang bé 2 tuổi

Văn Thành, icon
08:30 ngày 14/06/2020

VTV.vn - Bé gái 2 tuổi ở Lạng Giang, Bắc Giang được đưa vào viện trong tình trạng tiểu khó, tiểu ra máu sau khi lấy dị vật hạt thóc thất bại.

Theo bà nội bệnh nhi kể lại, chiều cùng ngày nhập viện, bé chơi ở sân nhà đang phơi thóc. Bé có đi tiểu xong ngồi lên đống thóc tại sân nhà. Khi bà nội vệ sinh thấy cháu khóc, chân co rúm nên có kiểm tra và thấy 3 hạt thóc dính tại niệu đạo bé. Sau đó, bố bé cố lấy được hai hạt còn một hạt thóc chui vào sâu niệu đạo nên không lấy được.Vì vậy, bé được chuyển lên trạm y tế xã, rồi đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang.

Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ Khoa Cấp cứu đã hội chẩn với bác sĩ khoa Ngoại Thận - Tiết Niệu - Nam Học tiến hành nọi soi bàng quang có gây mê để gắp dị vật bàng quang. Do bệnh nhi nhỏ tuổi nên niệu đạo rất nhỏ phải có dụng cụ chuyên biệt mới có thể thực hiện được kỹ thuật này.

Hy hữu: Gắp hạt thóc trong bàng quang bé 2 tuổi - Ảnh 1.

Sau thủ thuật lấy dị vật bàng quang, bệnh nhi ổn định chỉ cần uống kháng sinh phòng nhiễm trùng và ra viện.

Theo các bác sĩ, với những dị vật niệu đạo, bàng quang người dân nên đưa đến cơ sở y tế chuyên khoa để có xử trí phù hợp tránh tình trạng cố gắng lấy dị vật làm dị vật chui vào sâu và tổn thương đường niệu đạo nặng nề hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục