Lấy viên sỏi to bằng quả bóng tennis trong bàng quang người phụ nữ

Tuấn Bảo, icon
04:00 ngày 11/03/2020

VTV.vn - Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang (Hà Giang) vừa tiếp nhận trường hợp nữ bệnh nhân 49 tuổi trong tình trạng đau bụng nhiều, bí tiểu, tiểu khó.

Qua thăm khám và làm tất cả các cận lâm sàng, bệnh nhân được chẩn đoán: Sỏi bàng quang. Các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành hội chẩn và chỉ định mổ lấy sỏi.

Quá trình mổ, ê-kíp phẫu thuật lấy ra được viên sỏi kích thước 3x4cm từ bàng quang người bệnh. Sau mổ, bệnh nhân ổn định và được ra viện sau 1 tuần điều trị.

Theo các bác sĩ, sỏi bàng quang là chứng bệnh thường gặp ở người trưởng thành, chiếm khoảng 1/3 các trường hợp có sỏi ở hệ tiết niệu. Bệnh có thể gặp ở cả nam và nữ. Ứ đọng nước tiểu do có chướng ngại ở cổ bàng quang hay niệu đạo được xem là nguyên nhân chủ yếu gây ra bệnh sỏi bàng quang. Sỏi bàng quang thường tròn, ít khi xù xì góc cạnh. Đôi khi chỉ có một viên nhưng cũng có thể là nhiều viên sỏi tích tụ lại.

Kích thước của sỏi bàng quang cũng khác nhau, đôi khi chỉ nhỏ bằng hạt ngô, đốt ngón tay nhưng có trường hợp to bằng quả trứng gà, đặc biệt có những trường hợp sỏi bàng quang nặng tới 1kg.

Các dấu hiệu, triệu chứng phổ biến nhất của sỏi bàng quang như tiểu dắt nhiều lần, nhất là ban ngày do đi lại, vận động nhiều; tiểu ra máu, có thể đái đục (bang quang bị nhiễm khuẩn); có thể đau bụng dưới, đau buốt vùng hạ vị. Trường hợp có nhiễm khuẩn sẽ gây hiện tượng sốt nhẹ.

Khi có các triệu chứng như trên, phải đến ngay các cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục