Italy: Bé trai 5 tháng tuổi tử vong do bố mẹ tự cắt bao quy đầu tại nhà

Hoài Linh, icon
05:24 ngày 25/03/2019

VTV.vn - Sau khi được bố mẹ cắt bao quy đầu ở nhà, em bé bị ngưng tim, vào viện cấp cứu đêm 22/3 nhưng không qua khỏi.

Theo BBC, bố mẹ của em bé xấu số người gốc Ghana, đang bị nhà chức trách điều tra.

Đây không phải trường hợp đầu tiên tử vong ở Italy vì cắt bao quy đầu. Tháng 12/2018, một bé trai hai tuổi tại trung tâm nhập cư ở Rome qua đời bởi nguyên nhân tương tự. Theo Tổ chức Từ thiện Y tế Amsi, Italy ghi nhận khoảng 5.000 ca cắt bao quy đầu mỗi năm, trong đó một phần ba là bất hợp pháp.

Cắt bao quy đầu là thủ thuật y tế đơn giản nhưng không phải không tiềm ẩn nguy cơ. Bác sĩ chỉ định một người đàn ông hoặc một bé trai cắt bao quy đầu nếu có bất thường hoặc bị nhiễm trùng bao quy đầu và dương vật. Những rủi ro chính khi cắt bao quy đầu là chảy máu và nhiễm trùng.

Tại châu Âu, cắt bao quy đầu được coi là hợp pháp nhưng ngày càng gây tranh cãi. Năm 2012, chính phủ Đức có ý định cấm cắt bao quy đầu sau khi một em bé Hồi giáo gặp biến chứng "không thể thay đổi" vì thủ thuật này. Tuy nhiên, cuối năm đó, Đức làm rõ rằng cắt bao quy đầu vẫn hợp pháp, miễn sao được thực hiện bởi chuyên gia đã qua đào tạo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục