Kem chống nắng hết hạn, hãy bỏ đi đừng tiếc

Hoài Linh, icon
12:27 ngày 27/05/2018

VTV.vn - Theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), kem chống nắng có hạn và nên tuân thủ theo nhà sản xuất về hạn dùng.

Ngoài hạn dùng trên sản phẩm, nên sử dụng cảm giác thông thường để xác định xem kem chống nắng đã hết hạn chưa, theo bác sĩ Joshua Zeichner, bác sĩ da liễu tại Bệnh viện Mount Sinai ở thành phố New York.

Bác sĩ Zeichner cho biết, nếu một sản phẩm có vẻ bề ngoài, có mùi hoặc cảm nhận khác so với lúc mới mua, thì nên vứt bỏ kem chống nắng này. Vì những thay đổi bên ngoài này có thể biểu thị rằng thành phần của sản phẩm không còn hoạt động nữa, có nghĩa là khi dùng nó dưới ánh nắng mặt trời có nhiều khả năng bị cháy nắng hơn, theoTime. Ngay cả kem chống nắng chưa mở ra cũng có thể mất hiệu quả theo thời gian, vì vậy tốt nhất là nên thận trọng.

Nói về các loại kem, thuốc chống nắng đang có trên thị trường hiện nay, gần đây FDA cũng đã đưa ra lời cảnh báo rằng không có viên thuốc chống nắng nào có thể thay thế kem chống nắng vì thuốc chống nắng không có công dụng bảo vệ da khỏi bị hư hại dưới cái nắng mặt trời.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục