
TS. Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, theo quy định, sau khi tiêm vaccine 3 trong 1 (phòng sởi – quai bị - rubella) thì khoảng 2-3 năm sau phụ huynh mới cần đưa con đi tiêm lại mũi 2 để củng cố miễn dịch cho trẻ. Vì thế, cha mẹ không nên lo lắng và tiếp tục đưa con đi tiêm chủng ngừa sởi mà đợi đúng lịch để đi tiêm cho trẻ.
Còn với những trẻ đã tiêm sởi mũi 1 thì đã đạt tỷ lệ miễn dịch tới 85%. Tuy nhiên, cha mẹ vẫn nên tránh cho cháu tiếp xúc với nguồn bệnh, giữ gìn vệ sinh và tăng cường sức đề kháng cho trẻ bằng chế độ dinh dưỡng đầy đủ.
Nhiều cha mẹ khi thấy con sốt hoặc mẩn ngứa là nghĩ ngay tới bệnh sởi. Tuy nhiên, theo TS. Nguyễn Tiến Dũng, có rất nhiều bệnh có các biểu hiện như: sốt, chảy mũi, mẩn ngứa, nổi ban đỏ. Nếu chỉ có các dấu hiệu như vậy thì chưa khẳng định được trẻ có bị lên sởi hay không.
Đặc trưng dấu hiệu của bệnh sởi là sốt cao, ho nhiều, chảy nước mũi, đau mắt đỏ và kèm nhèm. Sau 3-4 ngày sốt thì cơ thể bắt đầu nổi ban đỏ từ mặt, xuống cổ và chân tay, sờ gợn tay. Nếu cháu vừa sốt đã nổi mẩn ngay thì không khẳng định là sởi. Muốn chắc chắn trẻ bị bệnh gì thì cha mẹ cần đưa con đến cơ sở y tế tuyến đầu (xã, phường hoặc huyện) để được chẩn đoán và điều trị đúng bệnh.VTV.vn - Trung tâm Tim mạch và Trung tâm Đột quỵ thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ vừa phối hợp cứu sống thành công người bệnh lóc tách động mạch chủ ngực vỡ, nhồi máu não.
VTV.vn - Trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2023, Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh (Đồng Nai) đã điều trị thành công cho 2 bệnh nhân vị viêm tụy cấp rất nặng.
VTV.vn - Sáng 28/1, Cục Quản lý Khám chữ bệnh, Bộ Y tế có công văn khẩn gửi Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi.
VTV.vn - Trong 24 giờ qua, thế giới có thêm 167.633 ca nhiễm mới, trong đó châu Á đứng đầu với 114.504 ca.
VTV.vn - Hàn Quốc mới đây đã lần đầu tiên thực hiện thành công ca phẫu thuật thay thế xương chậu và xương đùi bằng xương nhân tạo sử dụng công nghệ in 3D.
VTV.vn - Vừa trải qua kỳ nghỉ lễ dài nhất trong năm, nhưng khi bắt đầu với quỹ đạo công việc, có không ít người cảm thấy mệt mỏi, uể oải hay trống rỗng.
VTV.vn - Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) vừa tiếp nhận điều trị một trường hợp bệnh nhân nữ bị sốc đa chấn thương do tai nạn giao thông.
VTV.vn - Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP. Hồ Chí Minh) vừa cứu sống bé trai 6 tuổi bị sốc phản vệ nguy kịch.
VTV.vn - Trong 7 ngày nghỉ Tết, các cơ sở y tế trên cả nước đã tiến hành 19.435 ca phẫu thuật các loại, tăng 11,4%.
VTV.vn - Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi đã thành lập Hội đồng chuyên môn để phân tích, đánh giá quá trình tiếp đón, điều trị, chăm sóc đối với bệnh nhi 3 tuổi vừa tử vong.
VTV.vn - Một nghệ sĩ Nigeria đang sử dụng hình thức triển lãm để nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của bảo quản thực phẩm.
VTV.vn - Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình an toàn, vệ sinh lao động thành phố giai đoạn 2021-2025.
VTV.vn - Người nhiễm HIV chuyển sang giai đoạn AIDS và một số trường hợp mắc bệnh nặng sẽ được hưởng BHXH một lần theo thông tư số 18/2022/TT-BYT.
VTV.vn - Theo Bản tin Bộ Y tế về tình hình chống dịch COVID-19, ngày 27/1, ghi nhận 12 ca mắc COVID-19 mới; có 7 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.
VTV.vn - Năm 2022, Hà Nội ghi nhận không có vụ ngộ độc thực phẩm nào xảy ra trên địa bàn thành phố.