Khuyến cáo phòng bệnh mùa nắng nóng

Phương Thúy - Quang Trung (Ban Thời sự), icon
01:47 ngày 21/04/2016

VTV.vn - Theo dự báo, Nam Bộ vẫn có thể chịu nắng nóng trong những ngày tới. Trước tình hình này, gia đình có người già và trẻ nhỏ nên chú trọng giữ sức khỏe hơn.

Các bác sỹ có những lời khuyên như sau để phòng bệnh mùa nắng nóng:

Đối với người cao tuổi:

- Uống 1,5- 2 lít/ngày: nước lọc, nước ép trái cây, rau xanh, sữa và tuyệt đối không nên uống nước lạnh

- Thực hiện chế độ dinh dưỡng hợp lý: ăn đúng giờ, mỗi ngày từ 4-5 bữa.

- Tăng cường các loại thực phẩm nâng cao sức đề kháng như: thịt, cá, tôm, cua, đậu phụ, trái cây, rau xanh để giúp cung cấp đủ vitamin và khoáng chất cần thiết.

Đối với trẻ nhỏ:

- Tạo cho trẻ thói quen vệ sinh cá nhân tốt như: rửa tay sạch sẽ trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và chơi đùa.

- Chế biến đồ ăn, thức uống cho trẻ phải tuân thủ chặt chẽ quy định an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng các bệnh về đường tiêu hóa.

- Tăng cường các loại thức uống như nước ép trái cây, nước sôi để nguội….

- Tiêm phòng đầy đủ tất cả những loại bệnh lý nguy hiểm phù hợp với lứa tuổi của trẻ bằng các loại vaccine sẵn có, giúp trẻ được bảo vệ tốt nhất trong suốt mùa nắng nóng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục