Kịp thời nút mạch cầm máu cứu người phụ nữ vỡ thận do tai nạn giao thông

Tuấn Bảo, icon
05:05 ngày 08/04/2019

VTV.vn - Bệnh nhân nữ H.T.H.D. (32 tuổi, trú tại Tiền Hải, Thái Bình) được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình trong tình trạng đau mạn sườn phải, đi tiểu ra máu.

Hình ảnh trước và sau can thiệp nút mạch.

Sau khi chụp CT, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị vỡ cực trên thận phải và được đưa vào Khoa Ngoại tiết niệu để điều trị.

Tuy nhiên, sau đó bệnh nhân bị ho dẫn đến đau dữ dội hố thận bên phải kèm đái máu đỏ tươi. Ngay lập tức, bệnh nhân được đưa đi kiểm tra kết quả phát hiện: thận phải bị chấn thương có ba ổ chảy máu đang hoạt động, nếu không xử trí kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Sau khi tiến hành hội chẩn liên khoa, các bác sĩ quyết định: thực hiện can thiệp nút mạch thận để kịp thời cứu người bệnh. Dưới sự hỗ trợ của máy chụp mạch xóa nền DSA, hệ thống các ống dẫn nhỏ được luồn từ động mạch đùi đi đến động mạch thận phải. Tại đây, vật liệu nút mạch được đưa vào để bịt kín làm ngưng chảy máu.

Ca can thiệp diễn ra thành công thuận lợi trong thời gian ngắn, máu vùng tổn thương được cầm triệt để, mạch và huyết áp ổn định. Sau 3 ngày, tình trạng bệnh nhân đã ổn định, không còn đau mạn sườn phải, ăn uống sinh hoạt bình thường.

Theo các bác sĩ, kỹ thuật nút mạch điều trị chảy máu cấp tính trong chấn thương vỡ tạng đã được ứng dụng triển khai hiệu quả tại bệnh viện từ cuối năm 2017. Trước đây, hầu hết những trường hợp tai nạn dẫn đến các tổn thương chảy máu nội tạng như gan, thận, lách… được chỉ định mổ cấp cứu để xử lý các tổn thương hoặc chuyển lên tuyến trên. Với kỹ thuật mới, người bệnh được can thiệp nhẹ nhàng, có thể bảo toàn được các vùng nội tạng bị tổn thương, ít đau đớn do không phải trải qua cuộc mổ lớn, hạn chế tai biến, giảm thời gian nằm viện và chi phí điều trị.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục