Loại bỏ xương vịt "mắc kẹt" tại thành thực quản

Tuấn Bảo, icon
11:34 ngày 29/06/2020

VTV.vn - Bệnh viện Quốc tế Vinh (Nghệ An) vừa tiếp nhận nam bệnh nhân 40 tuổi, vào viện với các triệu chứng đau tức ngực, nuốt khó, nuốt đau.

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã thăm khám và cho chỉ định nội soi thực quản dạ dày.

Trong quá trình nội soi, các bác sĩ phát hiện một dị vật ở 1/3 giữa thực quản, nghi xương dài, cắm 2 đầu nhọn vào thành thực quản. Đây được xem là nguyên nhân chính khiến bệnh nhân cảm thấy khó chịu, khó khăn khi nuốt.

Sau khi xác định được có dị vật trong thực quản, bác sĩ tiến hành gây mê và tiến hành nội soi gắp dị vật. Kết quả gắp ra một mảnh xương có 3 cạnh sắc nhọn, kích thước dài nhất khoảng 18mm.

Loại bỏ xương vịt mắc kẹt tại thành thực quản - Ảnh 1.

Kết thúc nội soi, bệnh nhân được chỉ định nhập viện để theo dõi tình trạng sức khỏe. 

Theo các bác sĩ, dị vật thực quản tương đối hay gặp, những thứ người bệnh có thể vướng phải là xương, tăm, vật nhọn, đồ chơi... Đối với dị vật sắc nhọn là rất nguy hiểm vì có thể làm thủng thực quản gây viêm trung thất và làm tổn thương các mạch máu lớn dẫn đến xuất huyết. Cả hai biến chứng này đều có thể gây tử vong nếu không được can thiệp kịp thời.

Để phòng ngừa nuốt phải dị vật, bạn cần chú ý các điều sau:

- Không nên cười đùa trong lúc ăn, uống.

- Cần chú ý gạt bỏ các vật lạ, vật cứng nhọn ra khỏi đồ ăn, thức uống.

- Không cho trẻ em chơi các vật nhỏ, sắc nhọn…

- Nếu có dấu hiệu nuốt vướng, nuốt đau, cần đi khám sớm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục