Mắc ung thư phổi giai đoạn cuối vì tin tưởng điều trị bằng thuốc lá

Tuấn Bảo, icon
09:31 ngày 07/08/2018

VTV.vn - Phát hiện u phổi cách đây 8 tháng, bệnh nhân không điều trị mà sử dụng thuốc nam, bắc và qua nước bạn Lào mua thuốc lá về uống. Tuy nhiên, bệnh tình ngày càng nặng hơn.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cắt bỏ u phổi cho bệnh nhân.

Trước nhập viện 1 tháng, bệnh nhân Vi Văn Hiệp (58 tuổi, trú tại Châu Lý, Quỳ Châu, Nghệ An) đau ngực tăng lên nhiều, đau đến mức không thể nằm ngửa, ăn uống kém, suy kiệt nên được người nhà đưa vào Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An điều trị.

Nhập viện tại khoa Ngoại Lồng ngực, bệnh nhân Hiệp được kiểm tra kỹ càng bệnh tình. Qua kết quả khám và cận lâm sàng, bác sĩ kết luận, bệnh nhân bị ung thư phổi giai đoạn cuối, không còn chỉ định phẫu thuật để điều trị, chỉ có thể hy vọng vào hóa trị và xạ trị. Tuy nhiên, lúc này, thể trạng bệnh nhân đã rất yếu nên cơ hội điều trị hiệu quả là rất thấp.

Mắc ung thư phổi giai đoạn cuối vì tin tưởng điều trị bằng thuốc lá - Ảnh 1.

Các bác sĩ tiến hành cắt toàn bộ một lá phổi của bệnh nhân.

Sau khi hội chẩn liên khoa, bác sĩ đã giải thích cho gia đình bệnh nhân về tiên lượng rất dè dặt nếu bệnh nhân phải phẫu thuật cắt khối u, nguy cơ tử vong trong và sau mổ rất cao. Và nếu mổ thì chỉ còn lựa chọn cắt bỏ hoàn toàn lá phổi bên phải.

Chứng kiến bệnh nhân đau đớn, vật vả, mất ăn mất ngủ kéo dài triền miên, gia đình bày tỏ nguyện vọng xin được phẫu thuật cho bệnh nhân, chấp nhận mọi nguy cơ, kể cả chết trên bàn mổ.

Các bác sĩ đã tiến hành cắt bỏ toàn bộ lá phổi của bệnh nhân và toàn bộ màng ngoài tim bị u xâm lấn.

Mắc ung thư phổi giai đoạn cuối vì tin tưởng điều trị bằng thuốc lá - Ảnh 2.

Bệnh nhân sau mổ đã ổn định và được xuất viện.

Sau 24 giờ phẫu thuật, bệnh nhân đã hoàn toàn tỉnh táo, được cai máy thở và đưa về khoa Ngoại lồng ngực chăm sóc. Đến nay, hơn 10 ngày sau cuộc đại phẫu, bệnh nhân đã được xuất viện với tình trạng ăn ngủ bình thường, đỡ đau nhiều, khó thở nhẹ.

Đây là ca cắt toàn bộ một lá phổi đầu tiên thực hiện tại Bệnh viện Nghệ An, chỉ áp dụng khi bệnh nhân u phổi ở giai đoạn muộn với mục đích chính là cải thiện chất lượng sống cho bệnh nhân khi ung thư đã xâm lấn gần vào tim gây đau đớn, khó thở và nguy cơ tử vong gần.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục