Mất nhiều năm mới có thể tìm hiểu nguồn gốc COVID-19

An Ngọc, icon
09:51 ngày 06/02/2021

VTV.vn - Việc tìm hiểu nguồn gốc của đại dịch COVID-19 đang cho thấy nhiều phức tạp và đòi hỏi nhiều năm nghiên cứu - theo nhận định của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Nguồn: Reuters

Ồng Dominic Dwyer, nhà vi sinh vật học và chuyên gia về các bệnh truyền nhiễm, đồng thời là thành viên nhóm điều tra nguồn gốc COVID-19 của WHO tại Vũ Hán, Trung Quốc, cho biết: "Mọi người đều biết COVID-19 bùng phát từ Vũ Hán, nhưng mấu chốt của vấn đề là những gì đã thực ra xảy ra quanh khoảng thời gian đó và trước đó".

Một trong những khó khăn trong việc điều tra nguồn gốc của COVID-19 là những người mang mầm bệnh không có triệu chứng ban đầu có thể không biết họ đã mắc bệnh.

Các nhà điều tra đã đến thăm các bệnh viện, cơ sở nghiên cứu và chợ hải sản - nơi ổ dịch đầu tiên được xác định, mặc dù các cuộc tiếp xúc của họ ở Vũ Hán chỉ giới hạn trong các chuyến thăm do Trung Quốc tổ chức.

Ông Dwyer cho biết nhóm đã hoàn thành các chuyến thăm thực địa và đang chuẩn bị trình bày những phát hiện của mình một cách rõ ràng nhất có thể, với mức độ quan tâm mạnh mẽ, trước khi thị thực 28 ngày của nhóm hết hạn vào cuối tuần tới.

Ông nói rằng cần phải thực hiện nhiều công việc hơn nữa để điều tra xem virus có thể lây truyền qua động vật như thế nào, bao gồm cả dơi, cũng như điều tra về kháng thể COVID-19 ở những người không có triệu chứng.

Nhóm sẽ xem xét lại các thông tin và tập hợp tất cả dữ liệu đó lại với nhau và sẽ có một loạt các dự án nghiên cứu dài hạn hơn, có thể mất vài năm để tìm hiểu về nguồn gốc căn bệnh này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục