Mexico bắt đầu tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người trên 50 tuổi từ cuối tháng 4

Nguyễn Mai, icon
12:59 ngày 11/04/2021

VTV.vn - Tổng thống Mexico thông báo quốc gia này sẽ bắt đầu tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người trên 50 tuổi vào cuối tháng 4/2021 theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Người dân Mexico được khuyến khích tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine

Theo quyết định của Chính phủ Mexico, 3 triệu giáo viên cũng được ưu tiên tiêm chủng trong tháng 4 này. Mexico đã hoàn tất việc tiêm chủng cho đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu chống dịch và dự kiến tiêm xong cho người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên trong tháng này, sau đó từ tháng 4 - 5/2021 sẽ tiêm xong cho độ tuổi 50 - 59 tuổi; tháng 5 - 6/2021 tiêm xong cho độ tuổi 40 - 49 tuổi và từ tháng 6/2021 - 3/2022 tiêm nốt cho số người dân còn lại. Hiện Mexico đã tiêm chủng ít nhất một mũi vaccine cho trên 10,6 triệu người dân.

Mexico đã ký các thỏa thuận để mua 34,4 triệu liều vaccine của Pfizer/BioNTech, 79,4 triệu liều vaccine của AstraZeneca, 35 triệu liều của CanSino, 24 triệu liều Sputnik V của Nga, 20 triệu liều của Sinovac, 12 triệu liều của Sinopharm và 51,4 triệu liều theo cơ chế COVAX.

Việc từng bước triển khai tiêm chủng trên diện rộng sẽ giúp Mexico đạt được miễn dịch cho từng nhóm người theo độ tuổi lần lượt.

Trong một động thái kiểm soát dịch lây lan từ làn sóng người di cư Trung Mỹ, Mexico đang tiến hành xét nghiệm COVID-19 đối với những người di cư bị Mỹ trả về và buộc quá cảnh qua biên giới Mexico.

Hiện, Mexico là quốc gia thứ hai ở khu vực Bắc Mỹ có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất, sau Mỹ, với 2,278,420 ca và hơn 207 nghìn ca tử vong.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục