Mổ tạo hình gân gót chân Asin phục hồi khả năng đi lại cho người bệnh

Trung tâm Tin tức VTV24, icon
02:55 ngày 25/02/2019

VTV.vn - Chấn thương gân Asin ít hơn so với các chấn thương khớp gối khác nhưng được xếp vào nhóm chấn thương thể thao, tai nạn sinh hoạt, tai nạn lao động hay gặp.

Theo các bác sĩ, ngay thời điểm chấn thương, nếu thấy có tiếng nổ ở phần bắp và gót chân kèm theo các hiệu ứng như tê liệt bàn chân, chân sưng hoặc nhẹ hơn là không tự kiễng chân, đứng lên bằng chân đau có thể nghĩ đến chấn thương gân Asin. Lúc này, người bệnh cần đến bệnh viện chuyên khoa để xem xét và điều trị.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục