Mới 12 tuổi, bé gái đã mắc u buồng trứng kích thước gần 20cm

Tuấn Bảo, icon
12:21 ngày 09/05/2019

VTV.vn - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa tiếp nhận và phẫu thuật khối u buồng trứng cho một bé gái 12 tuổi ở Hưng Yên.

Các bác sĩ kiểm tra tình trạng bệnh nhi trước phẫu thuật.

Theo gia đình bệnh nhi, trước nhập viện, bé xuất hiện cơn đau nhiều nên đưa đến nhà người quen để khám. Tại đây, bác sĩ nghi ngờ cốc khối u nang buồng trứng nên hướng dẫn gia đình đưa bé đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Tuy nhiên, do sốt cao, các bác sĩ khuyên gia đình chuyển sang Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức điều trị.

Tại Khoa Phẫu thuật Nhi và trẻ sơ sinh, bệnh nhi được tiến hành phẫu thuật nội soi bóc khối u quái buồng trứng, đường kính khối u có kích thước gần 20cm. Đáng tiếc là các bác sĩ đã bắt buộc phải cắt một bên buồng trứng của cháu.

Theo TS.BS Nguyễn Việt Hoa, Trưởng Khoa Phẫu thuật Nhi và trẻ sơ sinh, u buồng trứng có hai dạng gồm dạng nang và dạng đặc, trong đó lại có hai loại u buồng trứng phổ biến nhất là u nang thanh dịch buồng trứng và u quái buồng trứng. Các khối u này có thể hình thành từ rất sớm, do trẻ bị ảnh hưởng từ hormone của người mẹ khi còn đang mang thai.

Trường hợp bé gái còn nhỏ có khối u buồng trứng, đặc biệt là u quái buồng trứng không phải là hiếm, có những trẻ phát hiện mang khối u buồng trứng ngay từ lúc sơ sinh. Tuy nhiên, rất nhiều trường hợp được phát hiện ở giai đoạn muộn nên đã phải cắt một bên buồng trứng, gây ảnh hưởng đến chức năng sinh sản sau này.

Qua đây, các bác sĩ lưu ý các phụ huynh cần theo dõi sức khỏe của con sát sao. Qua đó phát hiện và xử lý kịp thời các dị tật bẩm sinh cho trẻ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục