Mông Cổ: hơn 70% người dân tình nguyện hiến máu

Nguyễn Mai, icon
08:17 ngày 10/01/2019

VTV.vn - Giới chức Mông Cổ mong muốn ngày càng có nhiều người dân tham gia hiến máu hơn nữa.

Ngày càng có nhiều người Mông Cổ tham gia hiến máu tình nguyện.

Tổng giám đốc Trung tâm Truyền máu Quốc gia Mông Cổ Namjil Erdenebayar cho biết: "Ngày Hiến máu quốc gia được lập ra nhằm cảm ơn những người hiến máu và kêu gọi hiến máu nhiều hơn để đảm bảo nguồn cung cấp máu an toàn đáng tin cậy cho những người đang cần khẩn cấp".

Chỉ trong vòng 5 năm qua, lượng người dân Mông Cổ đi hiến máu đã tăng 70%. Nghĩa là theo tỷ lệ này, có 18 người hiến máu trên mỗi 1.000 cư dân của Mông Cổ. 

Mông Cổ vừa kỷ niệm Ngày hiến máu quốc gia vào hôm 3/1 vừa qua, hoàn thành 10 năm phát động phong trào hiến máu kể từ khi Ngày Hiến máu quốc gia được lập ra vào năm 2009.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục