Mỹ chế tạo vi chip dưới da phát hiện COVID-19

Huệ Anh, icon
05:36 ngày 15/04/2021

VTV.vn - Các nhà khoa học thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ mới đây tuyên bố chế tạo thành công vi chip có thể phát hiện COVID-19 sau khi chúng được cấy dưới da.

Mỹ chế tạo vi chíp dưới da phát hiện COVID-19 (nguồn: ny post)

Công nghệ mang tính cách mạng này được phát triển bởi Cơ quan Dự án Nghiên cứu Tiên tiến Quốc phòng DARPA dưới sự bảo trợ của Lầu Năm Góc. Cơ quan này vốn được thành lập để phục vụ cho các chương trình nghiên cứu công nghệ mới dùng trong quân sự.

Theo Tiến sĩ Matt Hepburn, vi chip sẽ được bao quanh bởi một loại gel giống mô người. Sau khi được cấy dưới da, chúng sẽ liên tục kiểm tra nồng độ máu để phát hiện virus, như SARS-CoV-2, sau đó cảnh báo người được cấy vi mạch ngay lập tức xét nghiệm COVID-19. Hiện, loại vi chip này vẫn chưa được sử dụng rộng rãi ngoài Bộ Quốc phòng.

Tiến sĩ Matt Hepburn chia sẻ trong chương trình "60 Phút" của CBS News rằng: Cơ chế hoạt động của thiết bị này sẽ tương tự một chiếc đèn "báo lỗi động cơ". Tuy nhiên, vi chip sẽ không theo dõi hành vi của người được cấy.

"Đây là một con chip cảm biến. Đặt nó dưới da và thiết bị này sẽ theo dõi các phản ứng hóa học đang diễn ra bên trong cơ thể. Chip phát tín hiệu đồng nghĩa với việc cơ thể bạn sẽ sớm xuất hiện các triệu chứng" - Ông Hepburn cho biết.

Bên cạnh đó, các nhà nghiên cứu cũng đang phát triển một loại máy lọc loại bỏ virus SARS-CoV-2 khỏi máu nhằm hỗ trợ điều trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục