Mỹ cho phép sử dụng thuốc làm từ cần sa chữa bệnh động kinh

Ban Thời sự, icon
03:52 ngày 26/06/2018

VTV.vn - Ngày 25/6, các nhà quản lý y tế Mỹ đã phê chuẩn loại thuốc kê đơn đầu tiên được làm từ cần sa để chữa bệnh động kinh thể nặng ở trẻ em.

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cho biết thuốc này có tên Epidiolex, được sản xuất và kiểm soát dưới dạng siro, chiết xuất từ cần sa - một loại hợp chất vẫn bị cấm theo luật Liên bang.

Thuốc Epidiolex sẽ dùng để điều trị hai dạng bệnh động kinh hiếm gặp ở bệnh nhân từ 2 tuổi trở lên. FDA quyết định cho phép đưa thuốc này vào sử dụng sau khi các nghiên cứu và cả các kết quả lâm sàng cho thấy Epidiolex có tác dụng trong việc làm giảm các cơn động kinh, trong khi đó các tác dụng phụ đều hoàn toàn có thể kiểm soát được.

Một điều quan trọng là thuốc không hề chứa chất THC - thành phần có tác động đến hệ thần kinh có trong cần sa, vì vậy rất khó có thể dẫn đến việc lạm dụng thuốc.

Bước đầu, thuốc sẽ được hãng dược phẩm GW của Anh sản xuất và sẽ được sử dụng dành cho nhóm bệnh nhân bị động kinh.

Phẫu thuật thành công cho bệnh nhi động kinh kháng thuốc Phẫu thuật thành công cho bệnh nhi động kinh kháng thuốc

VTV.vn - Bệnh viện Nhi Trung ương vừa tiến hành phẫu thuật kết hợp điện não đồ bề mặt vỏ não cho bệnh nhi 13 tháng tuổi mắc động kinh nặng đã chuyển sang giai đoạn kháng thuốc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục