Mỹ chọn 5 công ty dược phẩm là nhà sản xuất vaccine COVID-19

Nhật Anh, icon
04:35 ngày 05/06/2020

VTV.vn - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có dự kiến chọn 5 hãng dược là nhà sản xuất chủ đạo vaccine COVID-19.

Năm loại vaccine chủ chốt được lựa chọn từ các công ty: Moderna, AstraZeneca phối hợp với đại học Oxford, Johnson & Johnson, Merck và Pfizer. Các đơn vị sử dụng kỹ thuật khác nhau trong quá trình điều chế và phát triển. Trong đó, vaccine của công ty Moderna đang có nhiều trên vọng nhất. Vaccine này dựa trên các RNA thông tin, có vai trò "hướng dẫn" cơ thể tạo ra các ‘protein gai’ giống với virus. Nếu hiệu quả, nó sẽ kích hoạt hệ miễn dịch sinh kháng thể. Trong khi đó, vaccine được phát triển bởi Đại học Oxford (Anh) và công ty sinh học AstraZeneca sử dụng một loại virus bất hoạt, chứa trình tự di truyền cho các protein gai bên ngoài virus SARS-CoV-2, kích hoạt hệ miễn dịch bảo vệ người khỏe mạnh khỏi sự xâm nhập của virus. Ba "ứng viên" còn lại vẫn trong giai đoạn đầu của nghiên cứu.

Ba hãng dược Moderna, Johnson & Johnson và nhóm Oxford - AstraZeneca đã nhận được tổng cộng 2,2 tỷ USD từ quỹ tài trợ liên bang để phát triển vaccine. Số tiền này còn được sử dụng để thực hiện thử nghiệm lâm sàng, xây dựng cơ sở sản xuất. Dù kết quả thử nghiệm lâm sàng tương đối khả quan và nhận được sự quan tâm của chính phủ các nước, chặng đường đến với loại vaccine an toàn và hiệu quả vẫn còn nhiều rào cản và không thể nhanh chóng.

Nếu cả 5 hãng dược đạt đến giai đoạn III của nghiên cứu, khoảng 150.000 người ở nhiều độ tuổi sẽ được lựa chọn là đối tượng tiêm thử vaccine. Theo giới chức, giai đoạn III của thử nghiệm nhiều khả năng sẽ diễn ra bên ngoài nước Mỹ, tập trung tại những "điểm nóng" COVID-19. Theo Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia, tiến sĩ Anthony Fauci, Mỹ có tham vọng phân phối hàng trăm triệu liều vaccine vào đầu năm 2021.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục