Mỹ sử dụng thuốc lắc điều trị rối loạn căng thẳng sau chấn thương cho binh sĩ

Nguyễn Mai, icon
11:35 ngày 02/06/2018

VTV.vn - Việc kết hợp giữa liệu pháp tâm lý chuyên sâu với sử dụng thuốc lắc theo liều lượng an toàn có thể hỗ trợ phục hồi những người bị rối loạn căng thẳng sau chấn thương.

Sử dụng thuốc lắc đúng liều lượng có thể giúp điều trị tâm lý cho các cựu chiến binh quân sự

Thật khó tin, nhưng việc kết hợp giữa liệu pháp tâm lý chuyên sâu với việc sử dụng thuốc lắc theo liều lượng an toàn sẽ có thể hỗ trợ phục hồi ở những người bị rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD), theo kết quả của một nghiên cứu của các cựu chiến binh quân sự.

Các nhà khoa học tiến hành nghiên cứu - một nghiên cứu nhỏ chỉ có 26 người – cho kết quả rằng với sự giám sát chặt chẽ về mặt tâm lý và y tế, đưa MDMA hay còn được biết đến với tên gọi khác là thuốc lắc cho bệnh nhân PTSD có thể tăng cường lợi ích của tâm lý trị liệu.

"Đây không phải là những người sử dụng thuốc lắc thường xuyên, họ chỉ dùng một liều lượng nhất định theo chỉ định của bác sĩ điều trị. Đây là một công việc cực kỳ khó khăn. Bất cứ ai làm việc với chấn thương đều biết những người này đang dùng thuốc lắc. Với liều lượng được kiểm soát, thuốc lắc giúp họ vượt qua được những điều tồi tệ nhất đã từng xảy ra, những ký ức chiến tranh khủng khiếp, "Cole Marta, một bác sĩ làm việc với Hiệp hội đa ngành học phi lợi nhuận về nghiên cứu ảo giác (MAPS), tài trợ cho nghiên cứu này.

Nghiên cứu này là một trong những thử nghiệm giữa giai đoạn nghiên cứu tiềm năng của thuốc lắc hoặc 3,4-methylenedioxymethamphetamine - thành phần hoạt chất chính của thuốc lắc - được sử dụng cùng với các liệu pháp tâm lý ở những người bị chấn thương chiến đấu và PTSD.

Bộ điều chỉnh thuốc của Hoa Kỳ năm ngoái đã chỉ định liệu pháp tâm lý hỗ trợ sử dụng thuốc lắc cho các bệnh nhân bị rối loạn căng thẳng sau sang chấn là "liệu pháp đột phá" - có nghĩa là nó được theo dõi, xem xét và phê duyệt để trở thành cách điều trị bệnh rộng rãi.

Thử nghiệm mới nhất này được tiến hành ở Nam Carolina và được công bố vào đầu tháng 5 trên tạp chí The Lancet Psychiatry, nghiên cứu không tập trung kiểm tra tính hiệu quả của việc điều trị, nhưng độ an toàn thì được đánh giá khá cao.

Những người tham gia thử nghiệm gồm nhân viên phục vụ, nhân viên cứu hỏa và một nhân viên cảnh sát - được chỉ định ngẫu nhiên để nhận 30 mg, 75mg hoặc 125mg thuốc lắc và được chỉ định trị liệu tâm lý, để theo dõi các triệu chứng và tác dụng phụ trong quá trình thử nghiệm điều trị này.

Việc điều trị có một số tác dụng phụ - bao gồm lo lắng, mất ngủ và một số dấu hiệu của trầm cảm dạng nhẹ. Sau đó đã được xác định là an toàn tổng thể và cho thấy cơ hội tích cực trong việc làm giảm các triệu chứng PTSD, các nhà khoa học cho biết.

Rachel Hope, người sống ở Los Angeles, được điều trị bằng thuốc lắc cho những rối loạn căng thẳng sau chấn thương PTSD. Cô đã được chẩn đoán cách đây hơn 20 năm và nói rằng các triệu chứng của cô đã giảm 90%.

"Tôi đã mất 20 năm để thử tất cả các loại trị liệu và mọi loại thuốc ... Tôi biết rằng liệu pháp này hoạt động tốt vì vậy tôi đang cố gắng nói với nhiều người bị triệu chứng giống tôi để họ có cơ hội chữa bệnh . Các bạn cứ kiên nhẫn, tiếp tục điều trị, đừng làm tổn thương chính mình, đừng từ bỏ" -cô nói.

Nếu các thử nghiệm quy mô lớn cho kết quả tốt, thuốc lắc có thể được phê duyệt để sử dụng hợp pháp vào năm 2021.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục