Mỹ: Triệu chứng COVID-19 nghiêm trọng hơn do khói cháy rừng

An Ngọc, icon
07:48 ngày 21/08/2020

VTV.vn - Tình hình sức khỏe của các bệnh nhân COVID-19 tại Mỹ có thể sẽ nghiêm trọng hơn do khói cháy rừng ở các bang California và Colorado - theo cảnh báo của các chuyên gia.

Nguồn: Time Magazine

Các bác sĩ cho biết: Những phân tử khói từ các vụ cháy rừng có thể lan xa tới hàng trăm dặm, gây hại cho phổi và làm các triệu chứng hô hấp trở nên nghiêm trọng hơn. Những phân tử này có kích thước nhỏ hơn đường kính của nang tóc tới 20 - 30 lần, có thể thâm nhập sâu vào trong phổi và gây viêm.

"Chúng tôi thực sự lo ngại cho các bệnh nhân COVID-19. Trong tình trạng hiện tại của họ, nếu có thêm tác động của khói cháy rừng, tình trạng viêm của phổi có thể gây sức ép lớn với sức khỏe, và có nguy cơ gây ra những vấn đề nghiêm trọng hơn" - Tiến sĩ Stephanie Christenson thuộc Đại học San Francisco cho biết.

Một lần nữa, vai trò của khẩu trang lại được nhắc đến. Tiến sĩ Jahan Fahimi, Giám đốc Y tế Khoa Cấp cứu thuộc Đại học San Franciso, California nhấn mạnh: "Những người mắc COVID-19 khi hít phải khói cháy rừng có thể ho và hắt hơi, làm lây lan virus. Vì thế, việc đeo khẩu trang trong thời điểm này trở nên quan trọng hơn bao giờ hết".

Hiện bang California đang trải qua đợt nắng nóng cao điểm với nhiệt độ tại một số khu vực lên tới hơn 54 độ C. Thời tiết cực đoan đã gây ra hàng loạt vụ cháy rừng, hủy hoại hàng chục hecta rừng và đe dọa nghiêm trọng tới sức khỏe người dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục