Năm 2050, khoảng 10 triệu người có thể tử vong mỗi năm do kháng thuốc kháng sinh

Quỳnh Anh (Ban Thời sự), icon
06:04 ngày 18/11/2015

VTV.vn - Nếu vi khuẩn kháng kháng sinh tiếp tục phát triển với tốc độ như hiện nay, vào năm 2050, khoảng 10 triệu người trên thế giới có thể tử vong mỗi năm.

(Ảnh minh họa: VOV)

Tình trạng kháng thuốc kháng sinh xảy ra khi vi khuẩn biến đổi và thích nghi để kháng lại thuốc dùng điều trị các bệnh nhiễm trùng do chúng gây ra. Do vậy, việc lạm dụng và sử dụng sai thuốc kháng sinh sẽ làm tăng sự phát triển của các vi khuẩn kháng thuốc. Các bệnh do vi khuẩn kháng thuốc gây ra đã khiến hàng trăm nghìn người tử vong mỗi năm; đáng lo ngại, xu hướng này đang ngày một gia tăng.

Theo thống kê, từ năm 2010 đến nay, tỷ lệ bệnh nhân kháng kháng sinh ngày càng tăng, có năm lên tới 22%, trong khi con số này trước đó chỉ là 5% trên toàn cầu.

Nếu vi khuẩn kháng kháng sinh tiếp tục phát triển với tốc độ như hiện nay, vào năm 2050, khoảng 10 triệu người trên thế giới có thể tử vong mỗi năm; thậm chí sẽ vượt cả số nạn nhân tử vong vì ung thư.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục