Nên hạn chế cho trẻ em sử dụng đường

Ban Thời sự, icon
06:16 ngày 24/08/2016

VTV.vn - Trẻ em và thiếu niên tuổi từ 2 đến 18 tuổi không nên tiêu thụ quá 6 thìa đường.

Ảnh minh họa

Một nghiên cứu mới được công bố của Hiệp hội tim mạch Mỹ đã khuyến cáo trẻ em và thiếu niên tuổi từ 2 đến 18 tuổi không nên tiêu thụ quá 6 thìa đường, tương đương 25 gam đường, mỗi ngày.

Theo đó, càng tiêu thụ nhiều đường trẻ sẽ ăn ngày càng ít những đồ ăn tốt cho sức khỏe, làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh béo phì và đái tháo đường. Ngoài ra, nghiên cứu trên cũng cho rằng không nên cho trẻ em dưới 2 tuổi tiêu thụ đồ ăn thức uống có chứa nhiều đường, đặc biệt là nước ngọt.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục