New York cảnh báo về virus Zika trong mùa du lịch

Ban Thời sự, icon
02:48 ngày 26/05/2017

VTV.vn - Thành phố New York (Mỹ) ngày 25/5 đã đưa ra cảnh báo về mối đe dọa của Zika.

Muỗi Aedes albopictus là vật trung gian mang virus Zika. Ảnh: Reuters

Cụ thể chính quyền thành phố phát động chiến dịch kêu gọi phụ nữ mang thai, các bậc phụ huynh và người dân tránh đi du lịch tới những quốc gia bị ảnh hưởng của dịch Zika.

Trong trường hợp tới những nước này, người dân được khuyến cáo thận trọng, đặc biệt trong vài tháng sau khi trở về để tránh lây lan virus.

Tính từ tháng 1/2016, có tổng cộng 1.067 người dân New York được xét nghiệm dương tính đối với virus Zika, trong đó có 402 phụ nữ mang thai và 32 trẻ sơ sinh.

Theo các chuyên gia, thai nhi bị nhiễm virus Zika có thể mang nhiều dị tật bẩm sinh như đầu nhỏ, một số chứng bệnh phức tạp như co giật hoặc bệnh thần kinh.

Tính từ đầu năm đến ngày 19/5, có 74 người dân New York được chẩn đoán nhiễm virus Zika. Trong cùng kỳ năm ngoái, Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh thông báo có 119 ca nhiễm virus Zika trên toàn nước Mỹ.

Nhìn chung, số người nhiễm virus Zika tại thành phố New York đã giảm so với năm ngoái, song nếu Zika bùng nổ tại Cộng hòa Dominicana, số người nhiễm virus này tại thành phố New York sẽ gia tăng.

Hầu hết các ca nhiễm Zika tại New York có liên quan đến du lịch - chủ yếu tới Cộng hòa Dominicana. Không có ca truyền nhiễm virus nào giữa người địa phương với nhau.

Từ một loại virus không ai biết đến, Zika đã lây lan trên toàn khu vực Mỹ Latinh và Caribe. Những triệu chứng của virus này bao gồm sốt cao, đau đầu, mỏi cơ bắp cùng nhiều triệu chứng khác. Hiện chưa có thuốc điều trị hay vaccine phòng tránh Zika.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục