Ngã từ trên giường xuống, người phụ nữ bị liệt chân trái

Lê Thạch, icon
07:59 ngày 12/07/2018

VTV.vn - Bệnh nhân vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) trong tình trạng cơ lực chân trái giảm, mất cảm giác đau...

Bệnh nhân đã có thể đi lại bằng nạng chữ U.

Theo bệnh nhân Đ.T.T.H (48 tuổi, trú tại Sơn Dương, Tuyên Quang) kể lại: một ngày trước khi vào viện, bệnh nhân bị ngã dập mông từ trên giường xuống dưới đất. Sau ngã vẫn đi lại, bế cháu bình thường và không thấy đau. Tuy nhiên, bà không đại, tiểu tiện được. Cuối ngày, bệnh nhân xuất hiện tê từ phần bụng đến hai chân, rất khó khăn khi đi lại. Tình trạng ngày càng nặng nên gia đình đã đưa bệnh nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Ngã từ trên giường xuống, người phụ nữ bị liệt chân trái - Ảnh 1.

Bệnh nhân được chỉ định chụp cộng hưởng từ MRI ngay sau đó. Qua kết quả chụp cộng hưởng từ, các bác sĩ chẩn đoán: bệnh nhân bị liệt chân trái, giảm cảm giác thắt lưng, bụng và hai chân do thoát vị đĩa đệm L4-L5, thoái hóa đĩa đệm, đốt sống thắt lưng.

Bệnh nhân được điều trị y học cổ truyền bằng phương pháp điện châm vùng lưng và vùng bụng kết hợp tập luyện phục hồi chức năng dưới sự hướng dẫn của các bác sĩ đông y và các thủ pháp thuần thục của các kỹ thuật viên.

Sau 5 ngày điều trị tích cực, hiện tại bệnh nhân đã có thể tự đi lại bằng nạng chữ U, phục hồi chức năng đại tiểu tiện, vùng da thắt lưng và chân đã có cảm giác đau, nông, sâu.

Qua trường hợp này, các bác sĩ cảnh báo: cột sống thắt lưng là vùng chứa nhiều gốc rễ các dây thần kinh chỉ huy phần dưới cơ thể. Chính vì vậy, khi bị tai nạn, nạn nhân cần đến bệnh viện để được bác sĩ thăm khám và điều trị kịp thời; tránh những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục