Nga ước tính cấp vaccine COVID-19 cho hơn một tỷ người

Nhật Anh, icon
08:53 ngày 12/09/2020

VTV.vn - Chính phủ Nga ước tính từ năm 2020 đến năm 2021, hơn một tỷ người sẽ tiêm vaccine Sputnik V trên toàn thế giới.

(Hình: Reuters)

Thông tin được Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga (RDIF), cơ quan chịu trách nhiệm tiếp thị vaccine Sputnik V, nêu trong các tài liệu gửi tới báo giới hôm 11/9. RDIF cùng ngày cũng ký hai thỏa thuận xuất khẩu vaccine ra nước ngoài, trong đó bang Bahia của Brazil đồng ý tiến hành thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 với vaccine.

Vaccine Sputnik V của Nga là loại vaccine COVID-19 đầu tiên trên thế giới được chính phủ phê duyệt và đưa vào sản xuất, dù chưa hoàn thành thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3. Giới chức Nga cho hay: Khoảng 20 quốc gia đã bày tỏ sự quan tâm về vaccine COVID-19 của họ.

Bộ Y tế Nga trước đó đã thông báo lô vaccine Sputnik V đầu tiên đã được đưa vào lưu hành. Nước này có kế hoạch tăng cường sản xuất vaccine lên đến 200 triệu liều vào cuối năm nay, trong đó 30 triệu liều phục vụ tiêm chủng trong nước.

Nga hiện là quốc gia đứng thứ tư thế giới về số ca mắc COVID-19 với hơn 1 triệu người và hơn 18.300 ca tử vong.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục