Ngày 12/2, số ca tử vong do COVID-19 tại Hồ Bắc (Trung Quốc) tăng 250%

Thái Bình - Thế Tâm (PV Đài THVN thường trú tại Trung Quốc), icon
02:19 ngày 13/02/2020

VTV.vn - Ngày 12/2, chỉ riêng tâm dịch Hồ Bắc, Trung Quốc đã ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 tăng 250% và số ca nhiễm mới tăng hơn 9 lần, cao nhất từ trước đến nay.

Đây là số liệu mới nhất từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc. Cơ quan này lý giải, nguyên nhân số ca nhiễm mới tăng đột biến là do Trung Quốc gộp cả số người mới chẩn đoán lâm sàng vào số ca nhiễm mới.

Theo số liệu từ cơ quan y tế tỉnh Hồ Bắc, ngày 12/2, ở tâm dịch Hồ Bắc có tới 14.840 trường hợp nhiễm virus Corona mới được ghi nhận, trong đó có đến 13.332 trường hợp được chẩn đoán lâm sàng. Việc đưa người chẩn đoán lâm sàng vào con số thống kê để có giải pháp kịp thời nhằm ngăn chặn tình trạng lây lan trong cộng đồng.

Từ ngày 12/2, Trung Quốc đưa thêm phương pháp chẩn đoán lâm sàng vào thống kê bên cạnh phương pháp xét nghiệm lâu nay. Chỉ riêng tỉnh Hồ Bắc, trong ngày 12/2 đã ghi nhận 242 trường hợp tử vong mới, trong đó bao gồm cả 135 người tử vong là từ chẩn đoán lâm sàng. Qua đó, tổng số ca tử vong tại tỉnh Hồ Bắc đến ngày 12/2 đã được nâng lên 1.310 người và trên toàn Trung Quốc đại lục là 1.355 người. Tổng số trường hợp được xác nhận nhiễm bệnh COVID-19 tại vùng tâm dịch này tăng lên 48.206 người kể từ khi dịch bệnh bùng phát vào tháng 12/2019.


WHO: Còn quá sớm để dự đoán thời điểm chấm dứt COVID-19 (nCoV) WHO: Còn quá sớm để dự đoán thời điểm chấm dứt COVID-19 (nCoV)

VTV.vn - WHO cảnh báo rằng “còn quá sớm” để nói liệu dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (COVID-19) gây ra đã đạt đỉnh hay chưa?


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục