Ngày càng nhiều phụ nữ trung niên sinh con

Nguyễn Mai, icon
08:27 ngày 02/08/2018

VTV.vn - Câu chuyện của nữ diễn viên Nielsen bỗng trở thành đề tài, về việc phụ nữ có nên sinh con sau khi mãn kinh hay không?

Brigitte Nielsen sinh con ở tuổi 54 bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo

Chuyện nữ diễn viên Brigitte Nielsen sinh con ở tuổi 54 đã thu hút sự chú ý ngày càng tăng của các bà mẹ lớn tuổi, những người cũng có ý định sinh con dù đã bước sang giai đoạn trung niên.

Về phần nữ diễn viên, cô cho rằng thật không công bằng khi phụ nữ không được sinh con lúc tuổi đã xế chiều: "Một số phụ nữ nghĩ rằng mình quá già. Nhưng tại sao rất nhiều đàn ông vẫn có thể sinh con khi họ đã 70 tuổi và chả ai ngạc nhiên về điều đó cả? Tôi hoàn toàn tôn trọng rằng không phải ai cũng đồng tình với việc sinh con khi đã ngoài ngưỡng 40 tuổi, nhưng đó là cuộc sống của tôi. Chồng tôi và tôi đều cảm thấy hài lòng về chuyện này" - cô nói với tạp chí People.

Nielsen kết hôn với Mattia Dessi, 39 tuổi, năm 2006, và bắt đầu đóng băng trứng ở tuổi 40. Cô con gái Frida này là con đầu lòng của hai vợ chồng, mặc dù nữ diễn viên Đan Mạch có bốn người con trai khác từ cuộc hôn nhân trước đó.

Câu chuyện của nữ diễn viên Nielsen bỗng trở thành đề tài, về việc phụ nữ có nên sinh con sau khi mãn kinh hay không?

Số lượng các bà mẹ lớn tuổi đang tăng lên, với tỷ lệ thực hiện thụ thai cho phụ nữ trên 40 tuổi tăng gấp đôi kể từ năm 1990.

Số liệu được công bố trong năm nay của Văn phòng Thống kê Quốc gia (ONS) cho thấy tỷ lệ thụ thai năm 2016, giảm ở tất cả các nhóm tuổi, ngoại trừ những người từ 40 tuổi trở lên, với tỷ lệ tăng 2%.

Tiến sĩ Janine Elson, Giám đốc phòng khám sản khoa hàng đầu của CARE Fertility Group, nói rằng: họ ghi nhận tình trạng tăng số phụ nữ muốn mang thai trên 50 tuổi, nên đã xây dựng một tờ hướng dẫn thông tin mới dành riêng cho những phụ nữ đó.

Cô nhấn mạnh rằng: mặc dù nhiều phụ nữ lớn tuổi sinh con khỏe mạnh hoàn toàn, nhưng rủi ro lại tăng theo độ tuổi. Phụ nữ trên 50 rất có thể sẽ sử dụng trứng của người hiến tặng, trừ khi họ đã đông lạnh trứng của mình khi còn trẻ.

Trước xu hướng ngày càng nhiều phụ nữ lớn tuổi muốn sinh con bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm, các bác sĩ khuyến cáo bất cứ ai sinh con từ tuổi 30 trở đi đều được coi là có nguy cơ cao bị huyết áp cao, tiền sản giật và tiểu đường thai kỳ. Nếu họ đang sử dụng trứng của mình, nguy cơ dị tật di truyền tăng theo độ tuổi.

Còn khi đã sinh con, phụ nữ ở độ tuổi 50 không nhất thiết phải cho con bú sữa mẹ. Nhưng cần bổ sung dưỡng chất để ổn định nội tiết tố do đã mãn kinh. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục