Nghệ An: Gia tăng số trẻ mắc bệnh ho gà

Ban Thời sự, icon
10:39 ngày 12/03/2017

VTV.vn - Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Nghệ An tiếp nhận 42 ca trẻ em nhập viện do ho gà.

Bác sỹ thăm khám bệnh nhân bị ho gà. (Ảnh: Báo Nghệ An)

Trong số những trẻ bị ho gà, tỷ lệ trẻ dưới 3 tháng tuổi chiếm hơn 50%. Những ca mắc ho gà đều chưa đến tuổi tiêm phòng.

Theo các bác sĩ, với trẻ từ 2 tháng tuổi trở lên, bố mẹ nên đưa đi tiêm vaccine phòng bệnh ho gà. Ngoài ra, bố mẹ cần thường xuyên rửa tay bằng xà phòng; che miệng khi ho hoặc hắt hơi; giữ vệ sinh thân thể, mũi, họng cho trẻ hàng ngày.

Theo thống kê của Bệnh viện Nhi Trung ương, từ đầu năm 2017 đến nay, có hơn 50 bệnh nhi mắc ho gà, trong đó có 4 trường hợp tử vong. Đặc biệt, năm nay, trẻ mắc ho gà chủ yếu dưới 3 tháng tuổi. Các bác sĩ cho biết, nguyên nhân của tình trạng trên là do mẹ của trẻ chưa có kháng thể phòng bệnh vì chưa tiêm vaccine hoặc đã hết kháng thể.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục