Ngỡ ngàng: Ký sinh giun trên mặt

Nguyễn Mai, icon
08:24 ngày 25/06/2018

VTV.vn - Một phụ nữ ở Nga phát hiện một cục u trên khuôn mặt của mình hóa ra là một con giun ký sinh bò dưới da.

Khối u đầu tiên xuất hiện dưới mắt người phụ nữ (ảnh A), và sau đó di chuyển lên phía trên mí mắt của cô (ảnh B), trước khi di chuyển đến môi trên của cô (ảnh C). Các bác sĩ phẫu thuật loại bỏ con giun ký sinh (ảnh D).

Sau khi phát hiện một cục u nhỏ bên dưới mắt trái của mình, cô ấy chụp một bức ảnh để ghi lại chỗ phồng lên bất thường. Sau đó, cô nhận thấy các khối u có vẻ như đang di chuyển.

Trong một loạt ảnh tự chụp, người phụ nữ theo dõi khối u bí ẩn khi nó di chuyển trên khuôn mặt của cô. Năm ngày sau lần đầu tiên cô phát hiện ra cục u, nó di chuyển lên phía trên mắt trái của cô. Sau đó, 10 ngày sau, nó chuyển lên môi trên.

Ngay sau khi theo dõi sự chuyển động của các khối u, người phụ nữ 32 tuổi đã gặp một bác sĩ nhãn khoa, người cũng quan sát thấy một "vết ngoằn ngoèo di chuyển hời hợt ở mí mắt trên bên trái". Trường hợp này được đưa trong Tạp chí Y học New England số ra ngày 20/6 vừa qua.

Hóa ra là người phụ nữ bị nhiễm một loại giun ký sinh có tên là Dirofilaria repens. Những con giun giống như sợi này ký sinh trên chó, mèo, cáo và động vật có vú hoang dã khác, và thường sống trong các mô dưới da, theo một báo cáo năm 2011 của một trường hợp tương tự. Con người là những vật chủ "tình cờ" - hay nói cách khác, không phải nơi những con giun muốn trú ngụ. Và một khi con giun xâm nhập vào cơ thể người, nó thường không thể sinh sản.

Các con giun được lan truyền bởi muỗi đốt, và các trường hợp người bị chủng giun này ký sinh đã được báo cáo ở các vùng của châu Âu, châu Á và châu Phi - báo cáo năm 2011 cho biết. Người phụ nữ Nga trong bài viết này cho biết: gần đây cô đã đi đến một vùng nông thôn bên ngoài thủ đô Mát-xcơ-va và thường xuyên bị muỗi đốt - theo tạp chí Live Science.

Tiến sĩ Vladimir Kartashev, giáo sư y khoa tại Đại học Y Rostov-na-Donu, Nga, người đã điều trị cho bệnh nhân, cho biết kể từ năm 1997, đã có hơn 4.000 ca nhiễm giun ký sinh ở Nga và Ukraina. Và trường hợp giun ký sinh trên người ngày càng gia tăng trong những năm gần đây. 

Ở người, nhiễm ký sinh trùng thường xuất hiện dưới dạng cục u dưới da, và đôi khi, cục u - hay đúng hơn là giun - di chuyển xung quanh cơ thể.

Theo một nghiên cứu năm 2014 của hơn 200 trường hợp nhiễm trùng D. repens ở Nga, dựa trên số liệu được ghi nhận trong khoảng thời gian 17 năm, các bác sĩ quan sát thấy giun di chuyển trong khoảng 35% cơ thể bệnh nhân. Một số bệnh nhân cho biết họ có "một cảm giác" con gì đó bò "dưới da", nghiên cứu năm 2014 cho biết.

Nghe có vẻ kinh khủng như vậy, nhưng việc điều trị tương đối đơn giản: phẫu thuật loại bỏ giun ký sinh và tiêm kháng sinh để tránh nhiễm trùng. Sau ca phẫu thuật, người phụ nữ Nga nói trên đã bình phục hoàn toàn và không có dấu hiệu nào của việc cô từng bị giun ký sinh trong cơ thể.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục