Ngôi làng chuyên nghiên cứu virus nguy hiểm ở Đức

Trung tâm Tin tức VTV24, icon
03:09 ngày 31/12/2019

VTV.vn - Rims được mệnh danh là hòn đảo nguy hiểm nhất của nước Đức, nơi có một trung tâm nghiên cứu các loại virus truyền nhiễm.

Được thành lập 100 năm trước, Viện Friedrich Löffler từng được sử dụng để nghiên cứu vũ khí sinh học trong thời kỳ chiến tranh. Hiện nay, đây là nơi nghiên cứu các loại virus nguy hiểm nhất thế giới như dich tả lợn châu Phi, virus gây bệnh dại, virus Ebola hay virus sốt xuất huyết đặc trưng ở khu vực Crum - Congo.

Hơn 10.000 con vật nuôi ở đây sẽ được sử dụng cho mục đích nghiên cứu, thử nghiệm các loại vaccine mới ngừa virus. Từ những động vật nhỏ như muỗi, chuột, đến những động vật lớn hơn như bò, dê… các nhà nghiên cứu hy vọng khu vực nguy hiểm nhất này sẽ chính là nơi mang lại an toàn cho sức khỏe loài người trong tương lai.

Colorado đóng cửa trường học do bùng phát virus lạ Colorado đóng cửa trường học do bùng phát virus lạ

VTV.vn - Toàn bộ trường học tại học khu số 51, hạt Mesa, bang Colorado, Mỹ đã phải đóng cửa do xuất hiện một loại virus lạ lây lan cực mạnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục