Ngủ không đủ giấc có thể dẫn tới suy nghĩ tiêu cực

Quỳnh Anh, icon
03:22 ngày 09/04/2018

VTV.vn - Ngủ không đủ giờ có thể dẫn đến những suy nghĩ bi quan, rối loại tâm lý.

Ngủ không đủ giấc có thể dẫn tới những suy nghĩ tiêu cực

Trong một nghiên cứu được công bố trên tạp chí ScienceDirect, các nhà khoa học thuộc trường Đại học Binghamton, bang New York, đã so sánh thời gian giấc ngủ ở các cá nhân có những suy nghĩ tiêu cực, như lo lắng và hay suy nghĩ.

Các nhà nghiên cứu nhận thấy những người thường có giấc ngủ bị gián đoạn gặp khó khăn trong việc chuyển hướng sự tập trung của mình khỏi những thông tin tiêu cực. Điều này đồng nghĩa một giấc ngủ không đủ giờ có thể dẫn đến những suy nghĩ bi quan, ảnh hưởng đến cuộc sống của con người. 

Những suy nghĩ tiêu cực có thể khiến con người dễ mắc các chứng rối loạn tâm lý, như lo lắng hay chán nản, suy sụp tinh thần. 

Các nhà nghiên cứu đang tích cực xem xét về mối liên hệ giữa sự gián đoạn trong giấc ngủ và những tác động đối với các quá trình cơ bản giúp con người vượt qua những suy nghĩ bi quan. 

Họ hy vọng nghiên cứu này sẽ giúp tìm ra một giải pháp giúp những bệnh nhân thường xuyên có giấc ngủ kém chất lượng có thể giải tỏa được những lo lắng và tâm trạng mệt mỏi./. 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền Hình Việt Nam trên TV Online.

Cùng chuyên mục