Người dân Ấn Độ cầu nguyện... "Nữ thần Corona" để mong đại dịch suy giảm

Nguyễn Mai, icon
09:04 ngày 23/07/2020

VTV.vn - Ấn Độ là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch COVID-19 và mọi người đang chuyển sang sức mạnh tâm linh trong nỗ lực bảo vệ bản thân khỏi virus.

Một người đàn ông đang cầu xin nữ thần Corona mang virus biến mất khỏi làng anh ta

Tháng trước, truyền thông Ấn Độ đã đưa tin về một nhóm phụ nữ tại một ngôi làng ở Tây Bengal, đã quyết định chiến đấu với virus SARS-CoV-2 theo cách riêng của họ - bằng cách tôn thờ Corona Mai, hay 'Nữ thần Corona'. Họ lập một ngôi đền nhỏ bên bờ ao Chinnamasta, gần thành phố Asansol, rồi bắt đầu hát những bài hát và đọc các câu thần chú, đốt nhang và mang đến cúng các lễ vật như trái cây, rau, bơ ghee và đường mía nguyên chất jaggery. Những người phụ nữ nói rằng họ dự định sẽ thờ phụng và cầu nguyện nữ thần cho đến khi virus biến mất. Điều này có thể kéo dài trong nhiều ngày.

Những người tôn thờ Corona Mai là những phụ nữ trẻ nhất là 20 tuổi đến người lớn tuổi nhất ở độ tuổi 70. Tất cả họ đều tin rằng cách tốt nhất để giúp chống lại đại dịch là cầu nguyện với nữ thần.

Nhưng nhóm tín đồ thờ nữ thần Corona ở Tây Bengal không phải duy nhất. Một người đàn ông ở bang Kerala đã lập một ngôi đền để thờ một nữ thần Corona của Hồi. Theo truyền thống của Ấn Độ giáo, thần tiên tồn tại trong mọi sự vật hiện hữu xung quanh con người. Anh Anilan Muhoortham, từ thị trấn Kadakkal, miền đông bang Kerala, cũng tôn thờ virus như một nữ thần.

"Tôi đã lập ngôi đền này cho nữ thần COVID-19 theo quyền tự do hiến pháp thờ cúng. Nữ thần đang được thờ phụng ở đây" - anh Anilan nói - "Bất cứ ai, từ nhân viên y tế, các nhà khoa học cố gắng tìm vaccine, cảnh sát cứu hỏa và cứu hộ, nhân viên truyền thông, nhà báo và người nước ngoài, bất cứ ai cũng có thể đến đây tìm hiểu thông tin về nữ thần virus".

Anh Anilan đang tuân thủ các quy tắc giãn cách xã hội. Vì vậy bất cứ ai muốn gặp nữ thần, chỉ có thể liên hệ qua... điện thoại hoặc gửi thư qua đường bưu điện và nữ thần sẽ ban phúc lại sau.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục