Nguy cơ biến chứng vô sinh khi điều trị tại phòng khám tư

Nhóm PV., icon
11:12 ngày 31/03/2018

VTV.vn - Mất tiền vì những phẫu thuật phát sinh trên bàn mổ, vì những liệu trình điều trị không hợp lý thì đã đành. Nhưng hậu quả đối với những bệnh nhân thì không dừng ở đó.

Một bệnh nhân - nạn nhân trao đổi với phóng viên

Tại Khoa Nam học của Bệnh viện Nam học và hiếm muộn Hà Nội, gần như tuần nào cũng có bệnh nhân đến thăm khám sau khi chữa trị tại các phòng khám tư. Nhiều người bị mất rất nhiều tiền khi làm thủ thuật cắt bao quy đầu hay điều trị các bệnh xã hội. Có trường hợp rủi ro hơn thì bị biến chứng. Bác sĩ Nguyễn Bá Hưng cho biết: "Sau khi làm thủ thuật tại phòng khám tư, có trường hợp hôm sau bị viêm nhiễm, bị ổ mủ áp xe ở dương vật. Chúng tôi phải phẫu thuật vất vả để lấy các ổ mủ đó"

Nguy cơ biến chứng vô sinh khi điều trị tại phòng khám tư - Ảnh 1.

Một nạn nhân của phòng khám tư đến khám tại Bệnh viện Nam học và hiếm muộn Hà Nội

Một liệu trình điều trị chung mà nhiều phòng khám tư đều sử dụng là phương pháp chiếu trực tiếp đèn hồng ngoại, tia sóng ngắn, tia vibar vào bộ phận sinh dục của bệnh nhân. Tuy nhiên, theo Bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, thì các phương pháp này là không cần thiết, tăng gánh nặng chi phí lên lưng người bệnh. Vì từ trước đến nay, vẫn chưa có một bằng chứng khoa học nào cho thấy việc áp dụng các liệu trình này sẽ tốt hơn cho quá trình điều trị sau thủ thuật cắt bao quy đầu và các bệnh xã hội. Thậm chí còn phản tác dụng. Bác sĩ Bắc cho biết thêm:"Rất nhiều bệnh nhân sau quá trình chiếu tia chiếu đèn của phòng khám tư thì đều cho kết quả xét nghiệm tinh dịch đồ âm tính. Có thể là ức chế tạm thời nhưng về mặt lâu dài sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng sinh sản"

Nguy cơ biến chứng vô sinh khi điều trị tại phòng khám tư - Ảnh 2.

Quá trình chiếu tia chiếu đèn của phòng khám tư vào bộ phận sinh dục bệnh nhân

Chưa kể, qua tiếp xúc với nhiều bệnh nhân cho thấy, gần như chẩn đoán bất cứ bệnh gì- các phòng khám này đều yêu cầu bệnh nhân phải tiêm truyền kháng sinh, tiếp diễn trong nhiều ngày liên tục. Theo PGS.TS Nguyễn Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm quốc gia về thông tin thuốc và theo dõi phản ánh có hại của thuốc, Bộ Y tế: "Việc lạm dụng thuốc kháng sinh phổ rộng để tiêm truyền cho các bệnh nhân thực hiện thủ thuật cắt bao quy đầu, vốn dĩ không cần thiết vì có thể thay thế bởi các thuốc đường uống có hiệu quả tương tự. Trong khi, nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe người bệnh cũng nhiều hơn. Nếu không chọn đúng kháng sinh thể bệnh vi khuẩn và sử dụng mức liều thấp hơn khuyến cáo thì nguy cơ phát sinh các vi khuẩn kháng thuốc để tăng lên".

Nguy cơ biến chứng vô sinh khi điều trị tại phòng khám tư - Ảnh 3.

Việc lạm dụng thuốc kháng sinh phổ rộng cũng thường diễn ra tại một số phòng khám tư

Hầu hết những người bệnh tìm đến những phòng khám tư đều mắc các căn bệnh thầm kín. Vì ngại chia sẻ, họ cũng ngại lên tiếng sau khi là nạn nhân. Thế nên lợi dụng điều này, những phòng khám tư nhân chuyên về nam khoa phụ khoa cứ "vươn vòi bạch tuộc" khắp nơi để lôi kéo người bệnh. Hậu quả có những người tiền mất mà tật lại phải mang.

Cùng chuyên mục