Nguy cơ mắc bệnh tim do hút thuốc lào Arab Hookah

Trung tâm Tin tức VTV24, icon
02:50 ngày 11/03/2019

VTV.vn - Hiệp hội Tim mạch Mỹ cho hay, thói quen hút thuốc lào Arab Hookah (tên gọi khác là shisha) sẽ gây nên những nguy cơ tim mạch cho người dùng.

Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo rằng, các hóa chất có trong khói của thuốc lào Hookah sẽ ảnh hưởng đến nhịp tim, huyết áp và mức độ xơ cứng động mạch. Mối nguy hại thậm chí còn cao hơn hút thuốc lá. 

Theo khảo sát của hãng thông tấn CNN, có đến 4,8% học sinh trung học tại Mỹ thường xuyên hút thuốc lào Hookah vì cho rằng chúng không độc hại bằng thuốc lá truyền thống.

Hút thuốc lá quá nhiều có thể dẫn tới mù màu Hút thuốc lá quá nhiều có thể dẫn tới mù màu

VTV.vn - The Sun cho biết: nhiều người nghiện thuốc lá gặp rắc rối khi phân biệt màu đỏ, vàng và xanh lục do hiện tượng "thiếu thị lực màu đỏ - xanh lục".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục