
Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022, số ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tăng nhanh. Trước tết, trung bình một ngày ghi nhận từ 200 đến 300 ca, sau Tết, đặc biệt là đến thời điểm hiện tại, mỗi ngày ghi nhận trên 2.000 ca.
Hiện nay, các F0 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nếu có triệu chứng nhẹ hoặc không triệu chứng khi mắc COVID-19 được tự cách ly, điều trị tại nhà. Tuy nhiên, vẫn có nhiều F0 không khai báo y tế, do đó rất khó khăn để thống kê ca nhiễm cụ thể, từng nhiễm hoặc tái nhiễm. Tuy nhiên, qua ghi nhận thực tế đã có không ít trường hợp tái nhiễm kể từ khi được công bố khỏi bệnh.
Đáng lo ngại, hiện nay nhiều người nghĩ mình đã tiêm đủ 2 đến 3 mũi vaccine ngừa COVID-19 hoặc từng nhiễm COVID-19 thì sẽ không nhiễm nữa hoặc nếu có nhiễm triệu chứng cũng sẽ nhẹ nên có phần lơ là các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.
Những ngày gần đây, anh T.D.L (trú tại phường Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) có cảm giác đau họng và sổ mũi… nhưng anh T chỉ nghĩ do thời tiết thay đổi, gió lạnh vào chiều tối và sáng sớm nên có khả năng bị cảm cúm. Tuy nhiên, anh T. vẫn mua test nhanh kháng nguyên COVID-19 về thử thì cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Đây cũng là lần thứ 2 anh T bị nhiễm COVID-19 chỉ trong vòng chưa đầy 7 tháng.
Trước đó, vào tháng 8/2021, anh T. đã bị nhiễm COVID-19 từ một người bạn. Lúc đó, anh T. chỉ mới tiêm được 1 mũi vaccine phòng COVID-19 nhưng anh vẫn vượt qua được sau 15 ngày điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Đắk Lắk. Sau đó, anh T. đã được tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19.
"Lần đầu nhiễm COVID-19 tôi bị sốt và ho nhiều lắm nhưng lần này chỉ sổ mũi nhẹ, giống cảm cúm cho nên tôi không nghĩ mình lại tái nhiễm nếu không làm test nhanh. Tuy lần tái nhiễm này không gây cho tôi khó chịu nhiều như lần đầu, nhưng giờ tôi thấy hay đau đầu, mất ngủ thường xuyên, ăn uống không ngon miệng như trước" - anh T. bộc bạch.
Không như anh T., chị T.T.A. (trú tại huyện CưM’gar, Đắk Lắk) cũng vừa bị tái nhiễm COVID-19 sau khi điều trị khỏi COVID-19 vào tháng 10/2021.
Chị cho hay: "Lần đầu hay lần thứ hai nhiễm COVID-19 tôi đều bị sốt cao, mệt lả người, cảm giác không còn sức lực để lao động. Sau lần đầu mắc bệnh, cho dù có bổ sung, tăng cường dinh dưỡng bao nhiêu đi nữa tôi thấy sức khỏe vẫn không được như lúc chưa mắc bệnh. Do vậy, tôi nghĩ mọi người nên tự bảo vệ sức khỏe mình, không mắc bệnh là một điều rất may mắn".
Vào cuối tháng 12/2021, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khẳng định đã ghi nhận tình trạng tái nhiễm SARS-CoV-2 nhiều hơn 1 lần trên cùng một chủng loại hoặc khác chủng ở bệnh nhân COVID-19 được cho là đã khỏi bệnh tại nhiều quốc gia. Đồng thời, WHO cảnh báo các nước không nên lơ là công tác phòng chống dịch trước làn sóng biến chủng mới của COVID-19 Omicron.
Theo các chuyên gia y tế, sau khi khỏi bệnh, cơ thể bệnh nhân sẽ sản sinh ra kháng thể để chống lại virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, lượng kháng thể trong cơ thể được tạo ra có thể không đủ mạnh hoặc tồn tại không đủ lâu để giúp bệnh nhân miễn nhiễm hoàn toàn với bệnh trong thời gian dài. Ngoài ra, mức độ sinh kháng thể được sinh ra sau khi nhiễm bệnh không đủ để bảo vệ cơ thể nên vẫn có nguy cơ tái nhiễm.
Phần lớn các ca tái nhiễm nếu đã được tiêm vaccine thì thường ở thể nhẹ hoặc không có triệu chứng, nhưng ở một số bệnh nhân vẫn có thể trở nên trầm trọng hơn nếu các virus này xâm nhập vào phổi khi cơ thể không đủ khả năng để chống lại.
Do đó, ngành Y tế khuyến cáo: Những người đã nhiễm COVID-19 vẫn phải tiêm vaccine phòng COVID-19 đầy đủ, kể cả liều tăng cường để bảo vệ mình và cộng đồng, đồng thời vẫn phải thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế: đeo khẩu trang, khử khuẩn, giữ khoảng cách, không tụ tập… để ngăn chặn dịch lây lan mạnh trong cộng đồng.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!
VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai vừa cứu chữa thành công ca bệnh mắc hội chứng Guillain-Barré cấp, giúp bệnh nhân vượt qua nguy cơ liệt toàn thân.
VTV.vn - Để tiếp tục thực hiện kế hoạch tiêm chủng phòng bệnh sởi theo chỉ đạo của Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức chiến dịch tiêm vaccine sởi đợt 3 năm 2025.
VTV.vn - Trung tâm Y tế huyện Lâm Thao (Phú Thọ) vừa cấp cứu thành công người bệnh 94 tuổi, trong tình trạng suy hô hấp, suy tim cấp, viêm phổi nặng.
VTV.vn - Lý do thu hồi do mẫu kiểm nghiệm của sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng, vượt giới hạn cho phép về hàm lượng thủy ngân.
VTV.vn - Fucoidan xuất hiện tự nhiên trong thành tế bào của rong biển màu nâu và không phải tất cả Fucoidan đều giống nhau.
VTV.vn - Bệnh nhân N.T.N (26 tuổi, Nam Định) có khối u được phát hiện hoàn toàn tình cờ trong lần khám sức khỏe định kỳ, khi bệnh nhân không có bất kỳ triệu chứng bất thường nào.
VTV.vn - Sau gần nửa tháng chiến đấu giành giật sự sống, cháu N.V.T (7 tuổi, trú tại thị xã Hương Thủy, TP Huế) đã hồi phục ngoạn mục nhờ sự can thiệp kịp thời và kỹ thuật ECMO.
VTV.vn - Ngày 27/4, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có công văn đề nghị rà soát, thu hồi sản phẩm mỳ chính giả của công ty TNHH Famimoto Việt Nam.
VTV.vn - Bệnh nhân nam, 41 tuổi, nhập viện trong tình trạng đau ngực dữ dội, xuất hiện đột ngột khi đang chơi bóng bàn.
VTV.vn - Phẫu thuật u xơ thần kinh từ 18 năm trước, cụ bà bỏ theo dõi khiến khối u tái phát, phát triển khổng lồ, biến dạng toàn bộ chân, mất chức năng vận động.
VTV.vn - Ngày 26/4, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết vừa điều trị thành công cho một sản phụ bị sản giật nặng biến chứng suy đa cơ quan, nguy cơ tử vong cao.
VTV.vn - Virus hợp bào hô hấp (RSV) tuy không phải là loại virus mới, nhưng là nguyên nhân hàng đầu gây các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp ở trẻ nhỏ.
VTV.vn - 27 học sinh nhập viện sau bữa ăn tại Trường Tiểu học Nước Hai (Hòa An, Cao Bằng) đã được loại trừ ngộ độc thực phẩm.
VTV.vn - Bệnh viện Đà Nẵng vừa can thiệp thành công, bắt được ba con sán lá gan nhỏ còn sống trong ống mật chủ của một nữ bệnh nhân.
VTV.vn - Trung tâm Y tế huyện Lâm Thao (Phú Thọ) vừa cấp cứu thành công cụ ông 85 tuổi suy hô hấp nguy kịch do COPD, giúp ổn định sức khỏe sau gần 1 tuần hồi sức tích cực.