Nguy cơ thừa cân béo phì ở những trẻ có cha mẹ ly hôn

Nguyễn Mai, icon
04:48 ngày 19/06/2019

VTV.vn - Các nhà nghiên cứu cho biết: những đứa trẻ có cha mẹ ly hôn có nhiều khả năng béo hơn những đứa trẻ có bố mẹ ở cùng nhau.

Những đứa trẻ sống trong gia đình có bố mẹ ly hôn sẽ không được chăm sóc đầy đủ về chế độ dinh dưỡng

Các nhà nghiên cứu từ Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị Luân Đôn, Anh đã phân tích dữ liệu về 7.574 trẻ em sinh từ năm 2000 đến 2002.

Nghiên cứu cho thấy sự tăng cân đặc biệt ở những trẻ có cha mẹ ly hôn trước khi chúng lên 6 tuổi, so với những trẻ có bố mẹ ở cùng nhau. Một trong những nguyên nhân chính là sự lơ là về chăm sóc sức khỏe của bố mẹ đối với con cái trong thời gian này.

 Dựa vào kết quả này, họ kêu gọi hỗ trợ sức khỏe tốt hơn cho các em nhỏ ở các gia đình mà bố mẹ sắp chia tay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục