Giảm nguy cơ ung thư da nhờ bôi kem chống nắng thường xuyên

Hoài Linh, icon
07:56 ngày 24/07/2018

VTV.vn - Thường xuyên bôi kem chống nắng khi ra ngoài trời nắng gắt giúp giảm 40% nguy cơ bị ung thư da.

Các nhà khoa học thuộc Đại học Sydney (Úc) phân tích dữ liệu của khoảng 1.700 người từ 18 - 40 tuổi để đưa ra được kết luận trên.

Nghiên cứu này xác nhận kem chống nắng là một hình thức bảo vệ, chống nắng hiệu quả và làm giảm nguy cơ phát triển khối u ác tính khi còn trẻ, trưởng nhóm nghiên cứu Anne Cust cho biết

Theo các chuyên gia, các yếu tố chính ảnh hưởng đến sự phát triển của khối u ác tính dường như có liên quan tới việc tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời và tiền sử bị rám nắng, vì thế kem chống nắng sẽ là một công cụ hữu hiệu trong việc giảm nguy cơ ung thư da.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục