Nguy hại của việc xông hơi chữa cảm khi mang thai

Minh Đức, icon
06:00 ngày 22/05/2017

VTV.vn - Khi xông hơi, nhiệt độ người mẹ tăng cao đột ngột sẽ ảnh hưởng đến thai nhi, tăng khả năng bị các dị tật, khuyết tật ống thần kinh, vẹo cột sống.

Thời tiết đầu mùa nóng nên nhiệt độ miền Bắc thay đổi khá thất thường, nhiều người di chuyển từ ngoài trời vào phòng điều hòa đột ngột dẫn đến mắc các bệnh đường hô hấp. Đặc biệt là phụ nữ khi mang thai, sức đề kháng khá yếu nên dễ mắc bệnh.

Bác sĩ Đinh Hùng Vỹ (Bệnh viện Phụ sản TƯ) cho biết: "Người mang thai thường sức đề kháng yếu hơn người thường, nếu để nhiệt độ thấp dưới 26 độ C thì rất dễ khiến thai phụ bị cảm gió, đặc biệt là khi có góc ngồi thẳng với hướng gió lạnh mà điều hòa thổi ra. Ngoài ra, khi các thai phụ đang ngồi trong phòng lạnh nên hạn chế đột ngột ra ngoài trời, cơ thể không kịp thích ứng với nhiệt độ môi trường cao sẽ không tốt đến thai nhi".

Bác sĩ cũng cho biết thêm, vì ảnh hưởng của thời tiết nên nhiều chị em mang thai thường bị cảm cúm, thay vì đi khám và điều trị theo lời khuyên của bác sĩ thì lại tự mua lá về xông để giải cảm. Nhiều người cho rằng, việc xông hơi giải cảm là phương áp an toàn, tự nhiên nhưng thực tế, quá trình xông hơi sẽ không tốt cho các chị em đang mang thai.

Theo bác sĩ, khi người mang thai ngồi trong không gian kín cùng nồi nước xông, nhiệt độ sẽ tăng cao, cơ thể hấp thụ nhiệt cũng sẽ khiến nước ối nóng lên, làm ảnh hưởng đến thai nhi. "Do áp lực của hơi nóng và sự kín khí khi xông hơi sẽ ảnh hưởng đến huyết áp của người xông, làm ảnh hưởng đế việc dẫn oxy đến nuôi bào thai. Thai phụ nếu xông quá lâu và quá nóng cũng sẽ bị chóng mặt, ngạt thở, rất nguy hiểm".

Thực tế, khi tiếp xúc với nhiệt độ cao, nhiệt độ cơ thể mẹ có thể lên đến trên 38 độ C, trong khi đó, giai đoạn 3 tháng đầu của thai kỳ nếu thân nhiệt tăng đột ngột sẽ dễ khiến thai nhi bị khuyết tật ống thần kinh và mất nước trong thai kỳ. Nếu thai phụ xông hơi nóng giải cảm vào những tháng sau có thể ít nguy hiểm hơn nhưng vẫn có thể dẫn đến những hậu quả như dị dạng, vẹo cột sống, xương khớp của trẻ bị ảnh hưởng.

"Nếu lỡ xông hơi trong quá trình mang thai, đặc biệt là 3 tháng đầu thì các thai phụ nên đi kiểm tra sự phát triển của thai nhi để có thể phát hiện sớm những chuyển biến của em bé. Tôi khuyên những người đang mang thai không nên sử dụng phương pháp xông hơi ở bất cứ bộ phận nào của cơ thể, bất kỳ thời điểm nào của thai kỳ để tránh nguy hiểm. Nếu tình trạng cảm cúm kéo dài thì nên đến khám bác sĩ để tìm cách chữa trị, có thể vệ sinh mũi bằng nước muối sinh lý hàng ngày nếu có biểu hiện cảm cúm" - bác sĩ Hùng Vỹ cho biết.

Mặc dù mùa hè khá nóng bức nhưng phụ nữ mang thai không nên sử dụng máy điều hòa liên tục cả ngày lẫn đêm, nên để máy ở chế độ gió tự nhiên. Bên cạnh đó, phụ nữ mang thai nên hạn chế để hở lỗ chân lông ra ngoài, khi ngủ trong phòng máy lạnh nên dùng chăn mỏng để đắp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục