Nguy hại - những đơn thuốc online

P.V, icon
12:22 ngày 21/05/2018

VTV.vn - Rất nhiều người có thói quen khi có bệnh là lên mạng tìm các đơn thuốc để tự điều trị và không ít người đã phải trả giá bằng sức khỏe và tính mạng với thói quen này.

Em Trần Thành Thi ở Khánh Hòa nhập viện trong tình trạng bụng đau dữ dội. Qua xét nghiệm, Thi bị áp xe gan. Thế nhưng, trước đó, khi xuất hiện triệu chứng đau bụng, do cứ nghĩ là bị đau bao tử nên thay vì đến cơ sở y tế khám, Thi lại tự tìm hiểu và chữa trị theo phán đoán và thông tin chỉ dẫn trên mạng.

"Mình cũng uống một số loại lá ở trên mạng chỉ dẫn!" – Thi chia sẻ

Nguy hại - những đơn thuốc online - Ảnh 1.

Em Trần Thành Thi ở Khánh Hòa phải nhập viện điều trị sau khi tự dùng thuốc theo chỉ dẫn trên mạng

Thi là một trong những trường hợp may mắn vì đã nhập viện và được điều trị kịp thời. Theo các bác sĩ ở Bệnh viện các Bệnh nhiệt đới, tỉnh Khánh Hòa, bệnh viện này đã từng tiếp nhận rất nhiều ca bệnh đã bị biến chứng nặng. Qua khai thác tiền sử từ người nhà bệnh nhân, trước khi nhập viện, đa phần các bệnh nhân đã tự điều trị theo kinh nghiệm dân gian được chia sẻ trên các trang mạng. Tiêu chí để họ lựa chọn cũng khá đơn giản.

"Những tiêu chí thì thứ nhất là mức độ đánh giá của nó, nhiều sao hơn hay là có nhiều lượt truy cập hơn thì mình sẽ ưu tiên"- Thi cho biết thêm.

"Nói chung mình cũng thường xuyên dùng theo trên mạng. Mình xem những thông tin đó mà mình áp dụng được thì mình cũng áp dụng" - Chị Lê Thị Ngọc Hân, Phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa chia sẻ.

Các bác sĩ cho biết: theo chỉ dẫn trên mạng, có thể những loại thuốc được nêu là thuốc điều trị, nhưng mỗi giai đoạn bệnh sẽ có liều lượng, loại thuốc khác nhau; chưa kể, cơ địa mỗi người là khác nhau hoặc đang mắc những bệnh mãn tính không thể dùng đúng loại thuốc như chỉ dẫn. Nguy hiểm hơn là những trường hợp bệnh nhân tự ý lấy toa thuốc trên mạng để đi mua thuốc cho mình. Tất cả những việc làm này đều tiềm ẩn nhiều nguy cơ và gây khó khăn, làm chậm tiến trình chữa bệnh sau này. Đối với các thông tin trên mạng, người dân chỉ nên tham khảo để mở rộng kiến thức về các căn bệnh và các loại thuốc, thế nhưng dùng thuốc gì, điều trị ra sao thì chắc chắn phải có sự chỉ định của bác sĩ sau khi khám cho người bệnh. Đồng thời cũng chỉ nên tham khảo ở một số trang mạng uy tín:

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục