Nguy hiểm trào lưu sinh con thuận theo tự nhiên

Trung tâm Tin tức VTV24, icon
02:59 ngày 28/11/2019

VTV.vn - BV Đại học Y dược TP.HCM vừa cảnh báo một trường hợp sản phụ suýt mất mạng cả mẹ và con khi gia đình cố gắng sinh thuận theo tự nhiên mà không muốn cho bác sĩ can thiệp.

Vì đang mang thai nên chị Trương Thị Kết (quận 5, TP.HCM) cũng thường xuyên quan tâm đến các thông tin liên quan đến thai sản. Tuy nhiên, mạng xã hội xuất hiện không ít những nhóm riêng tư chia sẻ về vấn đề sinh con thuận theo tự nhiên mà theo chị Kết rất dễ thu hút những bà mẹ đang mang thai quan tâm.

Những nhóm trào lưu sinh con thuận theo tự nhiên như chị Kết nói đang nhan nhản khắp các mạng xã hội. Thậm chí có trang thu hút hàng nghìn người theo dõi và tham gia thảo luận. Theo lời các trang này, sinh con thuận theo tự nhiên theo phương pháp liên sinh tức là không cần sự can thiệp của bác sĩ, bánh nhau rốn không cắt ngay mà phải để tự rụng sau 5 - 6 ngày. Tuy nhiên, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM cho biết: Đây là quan niệm sai lầm và nguy hiểm, có thể dẫn đến tử vong.

Nguy hiểm là vậy nhưng tại Bệnh viện Đại học Y dược vừa tiếp nhận một trường hợp sản phụ nhất quyết sinh thuận theo tự nhiên và không cho bác sĩ can thiệp với hàng loạt yêu cầu. Theo các bác sĩ, sinh con thuận theo tự nhiên đang bị hiểu sai vì phương pháp này chỉ áp dụng tùy từng trường hợp, hoàn cảnh.

Bộ Y tế từng khẳng định việc trào lưu sinh thuận theo tự nhiên không cho can thiệp của y bác sĩ, không cắt bánh nhau là phản khoa học. Tuy vậy, trên thực tế vẫn còn nhan nhản những thông tin cổ súy trào lưu này, đòi hỏi sự tỉnh táo tìm hiểu kỹ của sản phụ trước những nguy cơ chết người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục