Nguyên nhân khiến người béo phì dễ mắc ung thư hơn người khoẻ mạnh

Nguyễn Mai, icon
01:55 ngày 23/11/2018

VTV.vn - Ung thư là căn bệnh bất cứ ai, ở bất cứ độ tuổi nào cũng có thể mắc phải. Nhưng những người béo phì sẽ có nguy cơ ung thư cao hơn những người khác

Mỡ cản trở các tế bào miễn dịch làm nhiệm vụ bảo vệ cơ thể

Một phát hiện mới có thể giải thích tại sao những người béo phì dễ bị ung thư hơn những người có chỉ số sức khoẻ bình thường khác.

Nghiên cứu được các giáo sư tại Đại học Trinity ở thủ đô Dublin, Cộng hoà Ireland chỉ rõ: các phân tử chất béo ngăn chặn các tế bào miễn dịch định vị được vị trí của các khối u để tiêu diệt chúng. Do đó, hệ miễn dịch ngày càng yếu dần, trong khi khối u lại càng phát triển nhanh chóng mà không bị kiểm cơ thể kiểm soát.

Tổ chức nghiên cứu về ung thư Anh cũng cùng quan điểm, cho rằng béo phì là nguyên nhân gây ung thư cao nhất có thể phòng ngừa được ở Anh sau khi hút thuốc.

Và khoảng 22.800 trường hợp ung thư mỗi năm ở Anh là do trọng lượng cơ thể dư thừa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục