Nhật Bản bắt đầu tiêm vaccine ngừa COVID-19

Nguyễn Mai, icon
06:14 ngày 18/02/2021

VTV.vn - Nhật Bản đang tiến hành tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19. Khoảng 40.000 nhân viên y tế sẽ là những người đầu tiên được tiêm chủng.

Giám đốc Trung tâm Y tế Tokyo, ông Araki Kazuhiro là người đầu tiên tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Nhật Bản.

Giám đốc Trung tâm Y tế Tokyo, ông Araki Kazuhiro cho biết: "Tôi nghĩ tiêm vaccine là con át chủ bài trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Nếu thông tin từ việc tiêm chủng được các quan chức y tế phân tích và sử dụng, tôi sẽ rất biết ơn".

Khoảng 800 nhân viên của Trung tâm Y tế Tokyo sẽ được tiêm trong đợt đầu tiên.

Sau khi tiêm, họ sẽ được theo dõi trong 15 phút. Hiện không có báo cáo về bất kỳ phản ứng nghiêm trọng nào cho đến nay.

Y tá trưởng tại Trung tâm Y tế Tokyo cho biết, "Tôi nghĩ sẽ thật tuyệt nếu tôi có thể làm việc mà không cảm thấy lo lắng cho bản thân hoặc cho xã hội. Vì vậy, tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi được tiêm phòng và rất vui khi có thể là một phần của bước đầu tiên này".

Nhân viên y tế tại 100 bệnh viện trên khắp Nhật Bản cũng đang được tiêm vaccine do Pfizer sản xuất.

Chính phủ sẽ phân tích dữ liệu từ 20.000 người tiêm chủng đầu tiên để kiểm tra các phản ứng phụ. Việc tiêm chủng trên diện rộng sẽ áp dụng cho khoảng 3,7 triệu nhân viên y tế và sau đó là người cao tuổi.

Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Nhật Bản, ông Nakagawa Toshio, cho biết, "Chúng ta nên giảm số lượng ca mắc mới càng nhiều càng tốt trước khi triển khai tiêm chủng trên toàn quốc. Điều đó sẽ mở đường cho việc kiểm soát virus lây lan".

Các cơ quan y tế trên khắp Nhật Bản đã báo cáo hơn 1.400 ca mắc mới trong 24 giờ qua, với 79 ca tử vong. 607 người hiện đang trong tình trạng nghiêm trọng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục