Nhật Bản: Hơn 500 người nhiễm vi khuẩn "ăn thịt người" trong năm 2017

Nguyễn Hà (Trung tâm Tin tức VTV24), icon
09:35 ngày 31/12/2017

VTV.vn - Hơn 500 người ở Nhật Bản đã bị nhiễm một loại vi khuẩn "ăn thịt người" hay còn được biết đến là hội chứng sốc nhiễm liên cầu khuẩn trong năm 2017.

Bệnh này gây hoại tử chân và cơ quan nội tạng, khiến bệnh nhân có thể tử vong trong vài giờ.

Viện Nghiên cứu Bệnh truyền nhiễm quốc gia Nhật Bản hôm 25/12 cho biết số người nhiễm bệnh cao chưa từng thấy kể từ khi Tokyo bắt đầu theo dõi vấn đề này vào năm 1999.

Hầu hết các nạn nhân đều trên 30 tuổi. Hiện các nhà khoa học vẫn đang nghiên cứu về căn bệnh này.

Mỹ khuyến cáo về vi khuẩn 'ăn thịt người' Mỹ khuyến cáo về vi khuẩn "ăn thịt người"

VTV.vn - Giới chức y tế bang Alabama (Mỹ) vừa khuyến cáo người dân về sự xuất hiện của vi khuẩn "ăn thịt người" tại nhiều vùng nước mặn trên toàn bang.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục